Lâm Đồng: Cách làm mới nông thôn ở Xuân Thọ

N. Hà 17/06/2018 07:55

Sau khi về đích nông thôn mới (2015) Xuân Thọ (TP Ðà Lạt) không chỉ giữ vững các chỉ tiêu đã đạt được mà còn đang nỗ lực nâng cao chất lượng các tiêu chí để hướng đến xã nông thôn mới kiểu mẫu của thành phố.

Hiện tất cả 19/19 tiêu chí nông thôn mới xã đều đạt và vượt mức chuẩn, có trạm y tế, trường mầm non và trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia; có tỷ lệ hộ nghèo rất thấp dưới 4%; thu nhập bình quân đầu người trên 55 triệu đồng/năm.

Không bằng lòng với những gì đạt được, mặc dù chưa có những tiêu chí cụ thể về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu được các cấp ban hành nhưng chính quyền xã đang tuyên truyền sâu rộng trong người dân bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM để vận động mọi người dân cùng tham gia; gắn kết xây dựng NTM với phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư tại địa phương. Trong sản xuất, bằng những cách làm sáng tạo, hiệu quả xã tiếp tục vận động cộng đồng dân cư trên địa bàn chuyển đổi sang các cây trồng có hiệu quả hơn, đặc biệt là đầu tư nhà kính, nhà lưới, áp dụng công nghệ mới trong trồng rau, hoa, cà phê…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lâm Đồng: Cách làm mới nông thôn ở Xuân Thọ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO