Nâng bước em đến trường

Xuân Thi 08/09/2018 08:31

Triển khai thực hiện chương trình “Nâng bước em đến trường”, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình không chỉ nhận đỡ đầu các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở vùng biên giới Quảng Bình mà còn chung tay hỗ trợ các em học sinh khó khăn ở vùng biên giới nước CHDCND Lào.

Nâng bước em đến trường

Đại tá Nguyễn Văn Thiện, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Quảng Bình tặng quà cho em Hồ Thị Ngần, học sinh trường Nội trú bản Pha Băng, huyện Sê Pôn, tỉnh Sa Van Na Khẹt (Lào).

Bên cạnh việc hỗ trợ tiền mặt hàng tháng, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng còn thường xuyên liên lạc với gia đình, nhà trường để nắm, quản lý, kèm cặp, hướng dẫn các em trong học tập, rèn luyện. Đến nay, sau gần 4 năm triển khai thực hiện chương trình “Nâng bước em đến trường”, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã nhận đỡ đầu cho 78 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vùng biên giới với mức hỗ trợ 500.000 đồng/tháng/em, trong đó có 7 em học sinh nước CHDCND Lào.

Không chỉ hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại vùng biên giới ở Quảng Bình, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Cha Lo còn phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Khăm Muộn (nước CHDCND Lào) thực hiện chương trình đã giúp đỡ 4 em học sinh nước bạn Lào gặp hoàn cảnh khó khăn được đi học.

Hoàn cảnh gia đình em Hương Phôông, học sinh lớp 11, trường THPT Lằng Khằng (huyện Bua La Pha, tỉnh Khăm Muộn, Lào) cũng gặp nhiều khó khăn, vất vả khi bố em mất sớm, mẹ làm ruộng. Nhờ sự động viên, hỗ trợ của các cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Cha Lo nên gánh nặng chuyện học hành của em đối với gia đình được vơi bớt. Kết quả, năm nào, Hương Phôông cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi và năm học 2017 em được sang Việt Nam dự chương trình “Nâng bước em đến trường”; được các tổ chức cá nhân tặng thưởng số tiền hơn 10 triệu đồng. Đó là nguồn động viên tinh thần quý giá để em phấn đấu học tập tốt, thực hiện những ước mơ ấp ủ.

Trung tá Dương Đình Hoàn, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo cho biết: “Những việc làm tình nghĩa của đơn vị hy vọng giúp cho các bậc phụ huynh, nhà trường và toàn thể nhân dân vùng biên giới cùng nhau chăm lo, động viên, hỗ trợ các em về cả tinh thần lẫn vật chất để “nâng bước em đến trường”. Chương trình không chỉ là điểm tựa cho các em có hoàn cảnh khó khăn yên tâm học tập và thực hiện ước mơ trở thành người có ích cho gia đình, xã hội mà còn góp phần nâng cao dân trí, cải thiện dân sinh, tăng cường tình đoàn kết gắn bó quân-dân giữa Bộ đội Biên phòng và nhân dân cũng như thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị Việt-Lào trên khu vực biên giới”.

Ghi nhận tấm lòng, hành động ý nghĩa của bộ đội Biên phòng Việt Nam, ông Xiêng Khẳm, trưởng bản Noọng Ma (huyện Bua La Pha, tỉnh Khăm Muộn, Lào) nói: “Bà con dân bản ở đây rất phấn khởi trước tình cảm của cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Cà Roòng và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm để con em của bản có thêm điều kiện để đến được đến trường”.

Đại tá Lê Văn Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP Quảng Bình cho biết: Chương trình “Nâng bước em tới trường” là một chủ trương hiệu quả, thiết thực của Bộ Tư lệnh BĐBP đã giúp đỡ cho nhiều học sinh nghèo trên vùng biên giới tiếp tục được cắp sách đến trường.

Đặc biệt, thông qua chương trình đã thể hiện tinh thần đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa các lực lượng bảo vệ biên giới và sự gắn kết bền chặt giữa quân dân hai tỉnh Quảng Bình – Khăm Muộn và 2 nước Việt – Lào, góp phần nâng cao dân trí cho đồng bào dân tộc thiểu số sống nơi biên giới.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nâng bước em đến trường

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO