Niềm vui của hộ nghèo

Mai Hiên 19/02/2019 07:30

Những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Yên Bái đã tích cực vận động các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh tham gia đóng góp, xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Từ nguồn quỹ này, hàng nghìn ngôi nhà Đại đoàn kết đã được xây dựng giúp người nghèo có điều kiện ổn định chỗ ở, vươn lên trong cuộc sống.

Khó có thể diễn tả được niềm hân hoan của gia đình anh Nguyễn Văn Cảnh (thôn Làng Mới, xã Quy Mông, huyện Yên Bình) khi dọn về căn nhà mới. Bao năm qua gia đình anh với 5 con người phải sống trong gian nhà nhỏ xiêu vẹo, cơm áo, gạo tiền đều dồn trên đôi vai gầy của người vợ cùng với đó là ước mơ về một ngôi nhà mới tưởng như rất xa vời. Và niềm vui đã đến khi gia đình anh được hỗ trợ 25 triệu đồng từ Quỹ Vì người nghèo của MTTQ tỉnh cùng sự giúp đỡ của xã, bà con, anh, em họ hàng gia đình anh được đón Tết trong ngôi nhà Đại đoàn kết này. Nụ cười xen lẫn những giọt nước mắt cảm động, lời nói chẳng đủ để vợ, chồng anh Cảnh bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với MTTQ tỉnh, huyện, xã, các cấp chính quyền và những tấm lòng giàu lòng nhân ái đã giúp đỡ xây dựng ngôi nhà Đại đoàn kết. Trong ngôi nhà mới ấm tình làng, nghĩa xóm, vợ, chồng anh Cảnh thấy mình có thêm động lực để vươn lên thoát nghèo.

Cùng chung niềm vui, một người dân khác ở huyện Yên Bình, ngồi trong ngôi nhà mới khang trang, rộng rãi, cho biết: “Năm trước gia đình tôi được Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam hỗ trợ làm nhà 50 triệu đồng, sự ủng hộ ngày công của bà con nhân dân lối xóm, nhờ vậy nên mùa mưa năm nay gia đình tôi không còn nơm nớp lo nhà đổ, không phải che, hứng khi trời đổ mưa vì ngôi nhà cũ quá dột nát”.

Ðây cũng là niềm vui chung, tấm lòng biết ơn của hàng nghìn hộ dân nghèo ở Yên Bái đối với Ðảng, Nhà nước, MTTQ và cộng đồng đã hỗ trợ tiền của, công sức xây dựng nhà Đại đoàn kết, tạo thêm cơ hội cho họ thoát nghèo, từng bước ổn định cuộc sống.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Yên Bái Nông Văn Lịnh cho biết, những năm qua, các cấp ủy Ðảng, chính quyền ở Yên Bái thường xuyên quan tâm các đối tượng nghèo có hoàn cảnh khó khăn. MTTQ các cấp phối hợp các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các cơ quan, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân cùng chung tay, góp sức giúp đỡ hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống. Trong đó, hỗ trợ các hộ nghèo xây nhà Đại đoàn kết, xóa nhà dột nát cho người nghèo được ưu tiên hàng đầu. Với sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy, chính quyền, các hội, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở và các lực lượng xã hội, tỉnh Yên Bái đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong việc xây dựng nhà Đại đoàn kết, xóa nhà dột nát cho người nghèo.

Trong năm 2018, MTTQ các cấp tỉnh Yên Bái đã tiếp nhận, vận động Quỹ Vì người nghèo được trên 12 tỷ đồng. Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã hỗ trợ xây dựng làm mới và sửa chữa 1.045 nhà Đại đoàn kết, nhà tình thương cho hộ nghèo với tổng số tiền gần 6 tỷ đồng. Bên cạnh đó Ban cứu trợ tỉnh và các cấp trong tỉnh đã hỗ trợ về nhà ở cho 753 nhà cho các gia đình bị thiệt hại do thiên tai với tổng số tiền gần 14 tỷ đồng nhằm giúp các gia đình sớm ổn định cuộc sống.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Niềm vui của hộ nghèo

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO