Nông thôn mới ở Tân Quang

Trung Hiếu 20/08/2018 07:00

Năm 2015, xã Tân Quang huyện Bắc Quang (Hà Giang) mới chính thức tham gia xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân và cộng đồng dân cư, chỉ sau 1 năm triển khai thực hiện, xã Tân Quang đã hoàn thành 19/19 tiêu chí và chính thức được UBND tỉnh Hà Giang công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Kết quả việc lấy ý kiến của người dân được Ủy ban MTTQ xã thực hiện trong năm 2017 cho thấy có tới 95% người dân bày tỏ sự hài lòng với kết quả của Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM).

Theo ông Phạm Hồng Quang- Chủ tịch UBND xã Tân Quang, khi bắt tay vào xây dựng NTM, xã mới đạt 12/19 tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM. Xã vẫn còn 7 tiêu chí chưa hoàn thành, trong đó có nhiều tiêu chí đòi hỏi nguồn lực đầu tư lớn, như tiêu chí số 2 về giao thông và nhiều tiêu chí khó thực hiện như tiêu chí số 12 về tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, tiêu chí số 17 về môi trường...

Là địa phương đi sau, chính vì vậy khi bắt tay vào thực hiện, Ban Chỉ đạo nông thôn mới xã Tân Quang xác định để “về đích” NTM phải dựa vào sức mạnh của nhân dân, vì chỉ khi người dân có “thông” về tư tưởng mới tạo sự đồng thuận.

Với vai trò là thành viên Ban Chỉ đạo, Ủy ban MTTQ xã Tân Quang cùng các tổ chức đoàn thể đã tích cực vào cuộc tuyên truyền, vận động thông qua các cuộc gặp gỡ tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Tại các cuộc gặp gỡ đối thoại người dân được tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Trung ương, các cơ chế hỗ trợ của tỉnh, huyện, xã và trách nhiệm của người dân trong xây dựng nông thôn mới.

Từ việc phát huy cao độ quy chế dân chủ ở cơ sở trên tinh thần “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, MTTQ xã đã phối hợp với UBND, các ban Công tác Mặt trận tổ chức hơn 30 hội nghị với gần 2.000 ý kiến người dân cùng thảo luận, hiến kế hoàn thiện 19 tiêu chí NTM.

Để thực hiện tiêu chí giao thông, với phương châm Nhà nước hỗ trợ, nhân dân cùng làm, phong trào bê tông hóa đường giao thông đã lan tỏa rộng khắp đến từng thôn, xóm. Hiểu được lợi ích của giao thông thuận lợi chính là huyết mạch của sự phát triển người dân đã tự nguyện hiến đất, dịch tường rào, góp công, góp của để làm đường giao thông nông thôn.

Thống kê của Ban Chỉ đạo xây dựng NTM xã Tân Quang cho thấy, sau hơn 1 năm phát động, người dân đã hiến gần 7ha đất với trị giá trên 10 tỷ đồng, đóng góp 3,8 tỷ đồng cùng hơn 41 nghìn ngày công để hoàn thành các tuyến đường từ trung tâm xã kết nối đến huyện và cứng hóa 24 truyến đường liên thôn.

Song song với việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng, xã Tân Quang tập trung các nguồn lực để phát triện nông nghiệp thông qua việc xây dựng các mô hình liên kết sản xuất, phát triển chăn nuôi hàng hoá. Đến nay trên địa bàn xã đã hình thành các HTX kiểu mới như HTX Toàn Mỹ chuyên trồng rau, hoa, HTX Nhật Minh liên kết với các hộ chuyên trồng sả tím làm nguyên liệu sản xuất dược liệu.

Dọc tuyến Quốc lộ 2, Tân Quang - Xín Mần có hơn 70 cơ sở buôn bán, làm dịch vụ thu hút lực lượng lao động trong các nghề thủ công mỹ nghệ, sửa chữa, rèn, đúc. Các mô hình sản xuất, kinh doanh trên đã tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn xã.

Bằng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận cao của người dân, tháng 11/2017 xã Tân Quang đã chính thức được công nhận đạt chuẩn NTM. Trên địa bàn xã có 99% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia, các dịch vụ bưu chính, viễn thông và dịch vụ truy cập internet được phủ sóng rộng khắp. Tại 100% các thôn có nhà văn hóa khang trang, 8/8 thôn đều đạt danh hiệu thôn văn hóa với tỷ lệ gia đình văn hóa trên 86%, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững.

Theo ông Phạm Hồng Quang, thành công của Chương trình NTM mà xã đạt được chính là sự hài lòng của người dân. Kết quả việc lấy ý kiến của người dân được Ủy ban MTTQ xã thực hiện trong năm 2017 cho thấy có tới 95% người dân bày tỏ sự hài lòng với kết quả chung của chương trình xây dựng NTM của địa phương.

Và để duy trì sự bền vững trong xây dựng NTM, hiện xã Tân Quang đang triển khai kế hoạch thực hiện Đề án thôn tự chủ tự quản đối với thôn Tân Tiến, Xuân Hòa và xây dựng bộ tiêu chí thôn tự chủ tự quản kiểu mẫu đối với hai thôn Mỹ Tân và Nghĩa Tân để hướng tới việc nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM đã đạt được.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nông thôn mới ở Tân Quang

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO