Quảng Ninh: Hội Chữ thập đỏ trích kinh phí 60 triệu đồng hỗ trợ cán bộ, y, bác sĩ

PV 16/04/2020 11:03

Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh Quảng Ninh đã trích nguồn kinh phí 60 triệu đồng để hỗ trợ cho 60 cán bộ, y, bác sĩ. Tính đến thời điểm này, Hội CTĐ tỉnh Quảng Ninh đã vận động được gần 1,2 tỷ đồng để hỗ trợ vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Quảng Ninh: Hội Chữ thập đỏ trích kinh phí 60 triệu đồng hỗ trợ cán bộ, y, bác sĩ

Hội CTĐ TP Hạ Long trao nhu yếu phẩm chia sẻ với các chiến sĩ tuyến đầu chống dịch Covid-19 tại Ban Chỉ huy quân sự TP Hạ Long. Theo Baoquangninh.

Ngay từ khi dịch Covid-19 bùng phát, Hội CTĐ tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc kịp thời, chung tay cùng lực lượng chức năng phòng, chống dịch.

Ông Vũ Hồng Hải, Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh Quảng Ninh, cho biết, từ đầu tháng 2, Hội đã chỉ đạo các cấp hội trong tỉnh triển khai biện pháp phòng, chống dịch; phát huy vai trò trong việc bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cộng đồng; huy động lực lượng cán bộ, hội viên, tình nguyện viên CTĐ tham gia giám sát khu vực cách ly, kiểm soát khu dân cư, nơi tiềm ẩn nguy cơ cao lây nhiễm dịch bệnh.

Để chủ động công tác phòng, chống dịch Covid-19, từ cuối tháng 1, Hội CTĐ tỉnh Quảng Ninh đã đăng ký đặt mua 11.000 chiếc khẩu trang, 5.800 bánh xà phòng sát khuẩn. Đồng thời, vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ kinh phí, trang thiết bị vật tư y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch của đội ngũ cán bộ y tế, nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đến nay, Hội CTĐ tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức 4 đợt cấp phát tổng số 54.800 chiếc khẩu trang, 18.400 bánh xà phòng sát khuẩn cho người dân tại các địa phương Hạ Long, Móng Cái, Hải Hà, Tiên Yên...

Cuối tháng 3 vừa qua, tại thị trấn Tiên Yên (huyện Tiên Yên), Hội CTĐ tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức cấp phát 1.000 chiếc khẩu trang, 1.500 bánh xà phòng sát khuẩn cho người dân phòng, chống dịch Covid-19. Ông Vũ Hồng Thái (50 tuổi, thị trấn Tiên Yên) cho biết: "Được cán bộ Hội CTĐ tỉnh Quảng Ninh phát khẩu trang vải, tôi rất yên tâm mỗi khi phải ra khỏi nhà...".

Hội CTĐ tỉnh Quảng Ninh còn là cầu nối giúp tỉnh tiếp nhận các trang thiết bị vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch do Trung ương Hội CTĐ Việt Nam vận động các doanh nghiệp hỗ trợ. Tiêu biểu cuối tháng 3 vừa qua, Trung ương Hội CTĐ Việt Nam và Công ty TNHH Nước giải khát Coca - Cola Việt Nam trao tặng cho tỉnh Quảng Ninh 100 can dung dịch sát khuẩn tay, 10.000 bánh xà phòng rửa tay, 10.000 chiếc khẩu trang 3 lớp, 2.000 túi nước rửa tay... tổng trị giá 466 triệu đồng.

Nhằm động viên, hỗ trợ kịp thời cho đội ngũ cán bộ, nhân viên, y, bác sĩ ở nơi tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19, Hội CTĐ tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với Công đoàn ngành Y tế tỉnh đến thăm các đơn vị: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Vận chuyển cấp cứu 115, Bệnh viện bệnh lý hô hấp cấp tính số 1, Bệnh viện bệnh lý hô hấp cấp tính số 2, Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế... đã có nhiều cố gắng trong công tác khám, chữa bệnh và phòng, chống dịch Covid-19.

Hội CTĐ tỉnh Quảng Ninh trích nguồn kinh phí 60 triệu đồng để hỗ trợ cho 60 cán bộ, y, bác sĩ. Tính đến thời điểm này, Hội CTĐ tỉnh Quảng Ninh đã vận động được gần 1,2 tỷ đồng để hỗ trợ vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Hội CTĐ các địa phương, cơ sở cũng chủ động vận động các nguồn lực để tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tiêu biểu Hội CTĐ TP Hạ Long đã vận động trao 500 bộ quần áo bảo hộ cho các y, bác sĩ, 1 máy tiêm điện của Nhật Bản, 13.855 chiếc khẩu trang, 1.050 bánh xà phòng, 375 lít nước dung dịch sát khuẩn, 40 thùng mì tôm..., tổng trị giá 455 triệu đồng.

Cùng với đó, Hội CTĐ các cấp tổ chức truyền thông nâng cao nhận thức của người dân về bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 gây ra. Đến nay các cấp Hội CTĐ trong tỉnh đã tổ chức 80 buổi tuyên truyền cho 27.400 người về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Ông Vũ Hồng Hải, Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh Quảng Ninh, cho biết thêm: Hiện Hội CTĐ tỉnh Quảng Ninh đã có kế hoạch tổ chức hiến máu tình nguyện để bổ sung nguồn máu đang thiếu, phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Dự kiến thời gian tới tổ chức hiến máu tình nguyện tại 4 địa phương là huyện Ba Chẽ, huyện Vân Đồn, TP Uông Bí, TP Hạ Long. Đồng thời tiếp tục huy động mọi nguồn lực hỗ trợ vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Ninh: Hội Chữ thập đỏ trích kinh phí 60 triệu đồng hỗ trợ cán bộ, y, bác sĩ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO