Sẻ chia cùng người nghèo

Hạnh Nhân 27/10/2018 07:00

Từ nguồn Quỹ Vì người nghèo, mỗi năm Ủy ban MTTQ việt Nam tỉnh Cao Bằng đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa hàng trăm ngôi nhà Đại đoàn kết góp phần giúp người nghèo ổn định sản xuất và đời sống.

Từ năm 2000 đến nay, Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Cao Bằng đã nhận được tổng số tiền ủng hộ lên tới trên 79 tỷ đồng từ các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh.

“Tính riêng từ đầu năm 2018 đến nay, Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh đã hỗ trợ 54 hộ nghèo, gia đình chính sách khó khăn về nhà ở với tổng số tiền 2 tỷ 20 triệu đồng. Mặc dù, nguồn kinh phí hỗ trợ từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” còn hạn chế nhưng đã động viên các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn thực hiện được ước mơ có một ngôi nhà khang trang, vững chãi”- ông Nguyễn Văn Dừa, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Cao Bằng cho biết.

Ngoài nhà ở, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Cao Bằng còn hỗ trợ tiền mua 31 con bò giống (18 triệu đồng/1 con) cho nhiều hộ nghèo trị giá 558 triệu đồng. Tặng quà, biểu dương khen thưởng 37 em học sinh nghèo vượt khó, có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện tại Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Cao Bằng lần thứ XV năm 2018 trị giá hơn 18 triệu đồng…

Tại Cao Bằng, huyện Trà Lĩnh được coi là một trong những điểm sáng xây nhà Đại đoàn kết vì người nghèo trong thời gian qua. Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Trà Lĩnh Hoàng Văn Khiêm cho hay: Toàn huyện hiện có 1.620 hộ nghèo, trong đó có 182 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc diện hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết.

Từ năm 2014 đến nay, MTTQ các cấp huyện Trà Lĩnh đã vận động được hơn 1 tỷ 400 triệu đồng Quỹ “Vì người nghèo”. Ủy ban MTTQ huyện đã trích hỗ trợ xây mới 48 nhà Đại đoàn kết. Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm 2018, MTTQ huyện Trà Lĩnh đã phân bổ nguồn quỹ xây dựng được 6 nhà với tổng số tiền hỗ trợ 240 triệu đồng. Bên cạnh đó, huyện còn mua và bàn giao 4 con bò, mỗi con trị giá 18 triệu đồng cho 4 hộ gia đình thuộc 2 xã Quang Vinh, Quốc Toản.

Và, nói như ông Nguyễn Văn Dừa thì mỗi ngôi nhà Đại đoàn kết được dựng lên là sự sẻ chia khó khăn, gắn kết tình người đã tạo sự lan tỏa tinh thần đoàn kết trong toàn xã hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sẻ chia cùng người nghèo

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO