Sóc Trăng: Tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào Khmer giảm đáng kể

T.H. 11/12/2019 07:30

Sóc Trăng là địa phương có hơn 30% dân số là đồng bào Khmer. Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể chính trị của tỉnh luôn quan tâm, chú trọng triển khai chính sách, chiến lược để phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Thông qua Chương trình 135, những chính sách dân tộc, đời sống của người dân các xã, ấp đặc biệt khó khăn được cải thiện rõ rệt. Cơ sở hạ tầng ở các xã, ấp được đầu tư, nâng cấp nhất là hệ thống giao thông nông thôn, hệ thống thủy lợi, trường học... được mở rộng, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy lĩnh vực khác phát triển. Ðến nay, nhiều xã có đông đồng bào Khmer ven biển ở Sóc Trăng phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào Khmer giảm đáng kể. Năm 2018, hộ nghèo giảm còn hơn 14%.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sóc Trăng: Tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào Khmer giảm đáng kể

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO