Thừa Thiên - Huế: Phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đạt nhiều kết quả

Lê Minh 30/11/2018 14:46

Sáng 30/11, tại thành phố Huế, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên – Huế tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và tổng kết 15 năm thực hiện “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Thừa Thiên - Huế: Phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đạt nhiều kết quả

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Bùi Thanh Hà phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, Bà Lê Thị Tuyết Mai-Phó Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế đã báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Cuộc vận động, 15 năm thực hiện Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Theo đó, qua 3 năm thực hiện Cuộc vận động, Mặt trận và các tổ chức thành viên đã tập hợp, vận động nhân dân tích cực phát triển kinh tế, đẩy mạnh công tác giảm nghèo, góp phần nâng cao đời sống của người dân trên địa bàn tỉnh.

Từ nguồn Quỹ vận động được, Ban thường trực Ủy ban MTTQ các cấp đã sử dụng để giúp đỡ cho người nghèo trong việc xóa nhà tạm, xây dựng nhà đại đoàn kết, hỗ trợ vốn sản xuất, khám chữa bệnh, học tập với số tiền 20,660 tỷ đồng; góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 8,36% (năm 2016) xuống còn 4,92%.

Cùng với việc vận động nhân dân đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, Mặt trận các cấp tỉnh Thừa Thiên - Huế tích cực tham gia thực hiện phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cũng làm” đã vận động người dân hiến 95,855 ngày công lao động, trên 36,244,020m2 đất, tháo dỡ tường rào, cây các loại và hoa màu…để xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Đối với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, hàng năm toàn Tỉnh đã có 93,6% khu dân cư tổ chức phần lễ và 64,5% khu dân cư tổ chức cả phần lễ và hội. Ngày hội ở Thừa Thiên - Huế luôn thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân ở địa phương, con em xa quê đoàn tụ chung vui cùng thôn xóm. Ngoài phần kinh phí được ngân sách Nhà nước hỗ trợ theo định mức, nhân dân ở các địa phương còn tự nguyện đóng góp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội nghị cũng chỉ ra những mặt tồn tại, hạn chế. Trong đó, về công tác tuyên truyền Cuộc vận động chưa thường xuyên, Ủy ban Mặt trận một số nơi chưa kịp thời đổi mới nội dung, phương thức vận động. Nhận thức về mực đích, ý ghĩa của Cuộc vận động trong một bộ phận cán bộ và nhân dân chưa đầy đủ.

Thừa Thiên - Huế: Phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đạt nhiều kết quả - 1

Quang cảnh Hội nghị.

Giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, MTTQ Thừa Thiên - Huế tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với 5 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tạo sức lan tỏa rộng khắp đến tận khu dân cư, làm cho mọi người thấm nhuần và hiểu sâu sắc về ý nghĩ Cuộc vận động.

Đến dự và phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Bùi Thanh Hà đã biểu dương và chúc mừng những kết quả mà Mặt trận các cấp tỉnh Thừa Thiên - Huế đạt được trong thời gian qua. Ông Bùi Thanh Hà nhấn mạnh, những kết quả đó bên cạnh sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền là sự nỗ lực đáng trân trọng của MTTQ và các đoàn thể chính trị từ tỉnh đến cơ sở.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế đề nghị, trong thời gian tới MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội cần tập trung khắc phục những tồn tại hạn chế đã chỉ ra. Đồng thời tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, quan tâm hơn nữa đến quyền lợi chính đáng của người dân; Là cầu nối tạo nên sự thống nhất giữa Đảng, Chính quyền với Nhân dân; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, cũng cố vững chắc trận địa lòng dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thừa Thiên - Huế: Phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đạt nhiều kết quả

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO