Thừa Thiên - Huế: Tổng kết 10 năm thực hiện ‘Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam’

Phạm Hữu Thu 22/05/2019 11:39

Sáng ngày 22/5, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động (CVĐ) “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Thừa Thiên - Huế: Tổng kết 10 năm thực hiện ‘Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam’

Quang cảnh Hội nghị.

Thay mặt Ban chỉ đạo CVĐ, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Hữu Lạc nêu rõ: Trong giai đoạn từ 2009-2019, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức 150 hội nghị; cấp huyện và cấp xã tổ chức 550 hội nghị triển khai Cuộc vận động thu hút 46.000 lượt người tham gia; cùng với đó Ban chỉ đạo đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm giới thiệu, quảng bá sản phẩm, hàng hóa Việt Nam; đồng thời biểu dương các điển hình; đấu tranh, phê phán các hành vi buôn lậu, sản xuất và buôn bán hàng giả, kém chất lượng, không đảm bảo an toàn thực phẩm…

Nhằm đưa hàng Việt về nông thôn, vùng sâu, vùng xa, 10 năm qua tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức 251 đợt thu hút 213.000 lượt người đến tham quan, mua sắm với tổng doanh thu trên 31 tỷ đồng.

Cùng với hoạt động này, vào các dịp lễ, tết đã có 3.142 lượt doanh nghiệp tham gia bán hàng Việt khuyến mại với tổng trị giá trên 9,3 tỷ đồng.

Được sự hỗ trợ của Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, trong 5 kỳ Festival Huế đều có tổ chức hội chợ, triển lãm hàng hóa, giới thiệu sản phẩm, đặc biệt là hàng Việt Nam chất lượng cao.

Thừa Thiên - Huế: Tổng kết 10 năm thực hiện ‘Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam’ - 1

Chủ tịch Ủy ban MTTQViệt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Nam Tiến trao bằng khen cho 12 cá nhân.

Thừa Thiên - Huế: Tổng kết 10 năm thực hiện ‘Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam’ - 2

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủyThừa Thiên - Huế Bùi Thanh Hà trao bằng khen cho 11 tập thể.

Để giúp các doanh nghiệp địa phương tiêu thụ sản phẩm, Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức kết nối, qua đó tìm kiếm đại lý, các nhà phân phối hàng hóa ; các Siêu thị, Trung tâm thương mại trên địa bàn tạo điều kiện để đưa hàng sản xuất tại địa phương vào các kênh phân phối.

Những hoạt động đó đã góp phần đưa từ 80-90% hàng Việt Nam đến tay người tiêu dùng Việt Nam.

Dịp này, Ban chỉ đạo CVĐ đã trao Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế cho 11 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thừa Thiên - Huế: Tổng kết 10 năm thực hiện ‘Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam’

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO