Xóa nghèo và vai trò của Mặt trận

Phương Liên 04/03/2018 22:48

Những năm qua, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh các hoạt động vì người nghèo, qua đó tập trung nhiều nguồn lực để chăm lo cho người nghèo, tạo điều kiện để họ vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần tích cực thực hiện chính sách an sinh xã hội và giảm tỷ lệ hộ nghèo tại địa phương.

Xóa nghèo và vai trò của Mặt trận

Tặng bò giống cho hộ nghèo để phát triển sản xuất.

Nhiều năm qua, xã Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy đã có nhiều giải pháp quan trọng hỗ trợ người dân xóa đói giảm nghèo, góp phần thay đổi diện mạo của vùng quê vốn được coi là “túi nghèo” của miền Trung.

Ông Nguyễn Văn Đề- chủ tịch UBND xã Xuân Thủy cho biết, xã hiện có 6 thôn, 1.500 hộ với 6.500 nhân khẩu, người dân chủ yếu sống bằng nghề nông lâm. Với lợi thế về nguồn đất đai sẵn có cùng với lao động nhàn rỗi tại địa phương, chính quyền xã đã vận động nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, đặc biệt chú trọng tới việc đưa các loại cây trồng phù hợp với đất đai, thổ nhưỡng tại địa phương. Cùng với lĩnh vực trồng trọt, xã đang khuyến khích các trang trại, gia trại, hộ gia đình mở rộng quy mô, đầu tư phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung công nghiệp, bán công nghiệp xa khu dân cư.

Đối với những hộ gia đình nghèo, UBND xã lập danh sách rồi phân công cụ thể cho các tổ chức, đoàn thể chịu trách nhiệm với từng hộ gia đình thuộc diện nghèo để có hình thức hỗ trợ cho phù hợp. Một trong những cách làm hiệu quả của xã Xuân Thủy là thường xuyên mở các đợt kiểm tra, rà soát lại tỷ lệ hộ nghèo, tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến tình trạng nghèo đói ở từng gia đình, từ đó chọn ra phương án giúp người dân thoát nghèo.

Tiêu biểu như gia đình ông Phạm Văn Khiển, thôn Xuân Bồ. Trước đây, gia đình ông là một trong những hộ nghèo của thôn, do không có vốn sản xuất, gia đình chỉ sống dựa vào công việc làm thuê, làm mướn nay đây mai đó, nên nảy sinh tư tưởng chán nản. Sau khi được tiếp cận với nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, ông đã thay đổi cách nghĩ và cách làm. Trước hết, ông tận dụng lợi thế tài nguyên tại địa phương để làm nghề khai thác cát và tích cực tham gia lao động để tăng gia sản xuất. Do đó, cuối năm nay, gia đình ông Khiển đã chính thức thoát nghèo. Ông Khiển cho biết, việc mạnh dạn vay vốn và đầu tư sản xuất đã giúp gia đình tôi có nguồn thu nhập cải thiện cuộc sống.

Để các hoạt động vì người nghèo thực sự đi vào cuộc sống, Ban Thường trực UB MTTQ, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” huyện Lệ Thủy đã đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của các hoạt động vì người nghèo tới cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân; đồng thời tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành các văn bản về việc thực hiện ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”; ban hành các văn bản tuyên truyền, vận động các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, các xã, thị trấn, các tầng lớp nhân dân trong huyện tích cực tham gia, đóng góp xây dựng quỹ để chăm lo cho người nghèo. Năm 2017, toàn huyện vận động ủng hộ được hơn 520 triệu đồng cho quỹ “Vì người nghèo”. Từ nguồn quỹ này, huyện đã hỗ trợ xây mới và tu sửa 27 nhà Đại đoàn kết cho người nghèo; trích 300 triệu đồng mua bò giống sinh sản hỗ trợ các hộ phát triển sản xuất; hỗ trợ gia đình bị ảnh hưởng nặng do bão lụt 17,5 triệu đồng…

Ông Phạm Hữu Thảo- chủ tịch MTTQ huyện Lệ Thủy cho biết, năm 2017, là năm đầu thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016-2020 và mỗi dịp đón mừng năm mới cũng là thời điểm các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm tổ chức đi thăm hỏi, tặng quà người nghèo, các gia đình chính sách.

“MTTQ huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động doanh nghiệp, và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”; xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến trong quá trình triển khai thực hiện cuộc vận động; thường xuyên sâu sát địa bàn cơ sở, phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương tiến hành hỗ trợ người nghèo đảm bảo đúng đối tượng, công bằng, đầy đủ, kịp thời... nhằm huy động sức mạnh của cả cộng đồng chăm lo cho người nghèo”- ông Thảo chia sẻ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xóa nghèo và vai trò của Mặt trận

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO