Các giảng viên trẻ phải đứng ra đấu thầu các đề tài khoa học

Thành Luân 17/03/2016 14:56

Theo ông Phạm Minh Tuấn, Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II, CLB Nhà Khoa học trẻ phải đứng ra đấu thầu các đề tài khoa học để đưa vào ứng dụng thực tế.

Lễ ra mắt các lãnh đạo chủ chốt của CLB Nhà khoa học trẻ. Ảnh: Hồng Phúc.

Ngày 17/3, tại TP HCM, Học viện Chính trị Khu vực II (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) đã tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ (CLB) Nhà Khoa học trẻ nằm trong sự quản lý của Học viện từ năm 2016.

Tại lễ ra mắt, ông Phạm Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy Học viện Chính trị Khu vực II, Giám đốc Học viện cho biết, việc thành lập CLB nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học, tạo môi trường, sân chơi sinh hoạt kỹ năng, học thuật, khoa học lành mạnh và bổ ích cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên, nhất là giảng viên trẻ của Học viện.

Ông Tuấn cũng cho biết, việc thành lập CLB là một trong những giải pháp của Học viện nhằm đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, góp phần giải quyết những vấn đề mang tính lý luận đặt ra từ thực tiễn, phục vụ cho hoạt động giảng dạy và nghiên cứu.

Ông Phạm Minh Tuấn cũng nhắm đến mục tiêu CLB đứng ra đấu thầu các đề tài khoa học để đưa vào ứng dụng thực tế. Mục tiêu này xuất phát từ thực trạng vẫn còn một số giảng viên trẻ chưa nhận thức được tầm quan trọng của nghiên cứu khoa học. Từ đó, dẫn đến việc các nhà khoa học trẻ chưa thực sự chủ động đưa ra các đề tài để nghiên cứu. Nhiều đề tài được nghiên cứu dựa trên các mô hình đã được nghiên cứu từ trước, hoặc chưa xuất phát từ nhu cầu thực tế của chính thực tiễn cuộc sống.

Trong năm đầu tiên hoạt động, CLB Nhà khoa học trẻ của Học viện Chính trị Khu vực II do bà Phan Hoàng Ngọc Anh, Khoa Xã hội học và Khoa học Lãnh đạo, Quản lý của Học viện làm Chủ nhiệm.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Các giảng viên trẻ phải đứng ra đấu thầu các đề tài khoa học

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO