Olympic trẻ 2018: Taekwondo vuột mất cơ hội có huy chương vàng

Theo Vietnamplus 09/10/2018 10:42

Sau ngày ra quân thành công với một huy chương vàng và một huy chương bạc ở môn cử tạ, đoàn thể thao Việt Nam bước vào ngày thi đấu thứ 2 (8/10) tại Olympic trẻ mùa Hè Buenos Aires 2018, với hy vọng đặt lên vai Hồ Thị Kim Ngân ở nội dung Taekwondo hạng dưới 49kg, nhưng nữ võ sỹ trẻ này đã phải dừng bước đầy tiếc nuối ở trận tứ kết.

Olympic trẻ 2018: Taekwondo vuột mất cơ hội có huy chương vàng

Hồ Thị Kim Ngân có một trận đấu cân sức với võ sỹ người Nga ở nội dung taekwondo hạng dưới 49kg. Ảnh: TTXVN.

Từng hai lần liên tiếp đăng quang tại giải Taekwondo trẻ thế giới, Kim Ngân bước vào trận tứ kết đối đầu với võ sỹ người Nga Ryadninskaya Elizaveta đầy tự tin và nhanh chóng dẫn trước đối thủ 3-0 trong hiệp một.

Sang đến hiệp một, nữ võ sỹ quê An Giang tiếp tục ghi điểm trước để vươn lên dẫn 5-0, nhưng sau đó dường như Kim Ngân đột ngột xuống phong độ để đối thủ có những pha tấn công ghi liên tiếp 6 điểm.

Bước vào hiệp đấu cuối bị dẫn trước nhưng Kim Ngân đã không thể tạo được đột phá khi đối thủ phòng ngự khá kín kẽ. Kết thúc trận đấu võ sỹ người Nga đã giành chiến thắng với tỷ số 6-5.

Ở trận đấu trước đó, Kim Ngân đã thắng áp đảo 22-0 trước đối thủ Yangchen Tshering - người Butan.

Cũng trong ngày thi đấu thứ hai, Nguyễn Huy Hoàng đã thi đấu nội dung 200m bơi tự do nam. Do đây không phải nội dung phải sở trường, nên anh chỉ về đích thứ tám trong cuộc tranh tài.

Trong ngày thi đấu 9/10, đoàn Thể thao Việt Nam sẽ tiếp tục tranh tài ở nội dung đơn nam và đơn nữ của môn cầu lông (hai tay vợt Nguyễn Hải Đăng và Vũ Thị Anh Thư), cùng môn thể dục dụng cụ (Nguyễn Văn Khánh Phong - xà kép nam; Phạm Như Phương - xà lệch nữ).

Tham gia tranh tài tại Olympic trẻ mùa Hè Buenos Aires 2018 diễn ra ở Argentina từ ngày 6 đến 18/10, đoàn thể thao Việt Nam đặt mục tiêu tối thiểu giành 2-3 huy chương, trong đó có một huy chương vàng.

Ngay trong ngày thi đấu đầu tiên, "mục tiêu vàng" của đoàn Việt Nam đã sớm được hoàn tất với thành tích xuất sắc của đô cử Ngô Sơn Đỉnh ở hạng cân 56kg nam. Thành tích của Sơn Đỉnh ở phần thi cử giật là 114kg và ở phần thi cử đẩy là 148kg.

Hiện "niềm hy vọng vàng" duy nhất còn lại của đoàn Việt Nam tại Olympic trẻ mùa Hè Buenos Aires 2018 là "kình ngư" Nguyễn Huy Hoàng, khi anh thi đấu nội dung 800m tự do vào ngày 11/10.

Tại Đại hội thể thao châu Á (ASIAD) 2018 vừa qua, Huy Hoàng đã xuất sắc đoạt huy chương bạc ở trên đường đua 1.500m và huy chương đồng cự ly 800m. Do Olympic trẻ mùa Hè 2018 không tổ chức nội dung 1.500m tự do nên vận động viên sinh năm 2000 đặt trọng tâm thi đấu vào nội dung 800m tự do.

Huy Hoàng đang có thành tích rất tốt là 7 phút 54 giây 32, vượt qua thành tích 7 phút 54 giây 58 của "kình ngư" Mỹ Abruzzo Andrew, người từng đoạt huy chương vàng giải bơi trẻ thế giới năm 2017. Đó cũng là lý do chuyên gia Hoàng Quốc Huy (người Trung Quốc) tin Huy Hoàng có khả năng làm nên bất ngờ ở Olympic trẻ 2018, dù cạnh tranh với anh là các đối thủ rất mạnh từ Mỹ, Hungary, Nhật Bản, Nga và Hàn Quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Olympic trẻ 2018: Taekwondo vuột mất cơ hội có huy chương vàng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO