Cách khám nghiệm tử thi mới không cần mổ xác

L.Hùng 29/05/2017 08:40

Nhóm nghiên cứu tại Đại học Leicester, Anh, áp dụng kỹ thuật hình ảnh gọi là chụp X-quang mạch máu khám nghiệm tử thi vi tính (PMCTA) để giúp các nhà điều tra tìm hiểu 240 trường hợp tử vong, Mirror hôm vừa đưa tin.

Ảnh minh họa.

Phát hiện của họ cho thấy, PMCTA có thể xác định nguyên nhân gây ra cái chết tự nhiên của người trưởng thành lên tới 92% mà không cần mổ tử thi.

Theo các nhà nghiên cứu, sử dụng PMCTA thay vì mổ xác để khám nghiệm những trường hợp chết tự nhiên đột ngột có ảnh hưởng tích cực và sâu sắc đến các nhóm tôn giáo và cộng đồng ở Anh cũng như nhiều quốc gia khác.

“Chúng tôi hy vọng kết quả nghiên cứu của chúng tôi sẽ có ảnh hưởng lớn đến tương lai của việc khám nghiệm tử thi ở Anh và trên toàn thế giới. Trong nhiều năm qua, các nhà khoa học đã nỗ lực phát triển phương pháp tiếp cận thay thế nhằm hạn chế việc mổ xẻ tử thi. Nhưng phương pháp mổ tử thi vẫn là phương pháp chuẩn tính đến thời điểm này”, Guy Rutty-trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cách khám nghiệm tử thi mới không cần mổ xác

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO