Campuchia bác đơn xin tại ngoại của lãnh đạo đối lập

Bùi Loan 02/02/2018 07:30

Ngày 1/2, tòa phúc thẩm Campuchia bác đơn xin tại ngoại đối với ông Kem Sokha, nguyên Chủ tịch đảng Cứu Quốc tại Campuchia.

Kem Sokha muốn tại ngoại vì ông bị cao huyết áp và tiểu đường. Chuong Chu Ngy, luật sư của ông, nói tòa bác đề nghị với lý do an ninh. ông Kem Sokha đã được đưa về trại tạm giam ở tỉnh Tbong Khmum, cách thủ đô Phnompenh khoảng 170 km về phía Đông Bắc.

Kem Sokha, lãnh đạo đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) đối lập, bị bắt ngày 3/92017 với cáo buộc âm mưu lật đổ chính phủ. Tòa án Tối cao Campuchia ngày 16/11 tuyên bố giải tán CNRP.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Campuchia bác đơn xin tại ngoại của lãnh đạo đối lập

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO