Cận cảnh: Dãy nhà Pháp cổ 4 mặt phố bị Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu tạm dừng phá dỡ

Lê Khánh 07/04/2022 14:07

Bí thư Thành ủy Hà Nội vừa yêu cầu các cơ quan liên quan của TP vào cuộc kiểm điểm, xử lý nghiêm các sai phạm (nếu có) tại công trình xây dựng có địa chỉ tại 61 Trần Phú, cách Quảng trường Ba Đình lịch sử vài trăm mét đang được phá dỡ để xây cao ốc.

Dãy nhà 2 tầng mang kiến trúc Pháp nằm trên khu đất "kim cương" chạy dọc 4 mặt phố Hùng Vương - Trần Phú - Lê Trực - Nguyễn Thái Học đang được phá dỡ để khởi công xây dựng cao ốc 11 tầng.
Điều này khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối, bởi công trình có tuổi đời lên tới cả trăm năm, gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ.
Do vậy, ngày 6/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã có chỉ đạo về việc kiểm tra, xử lý hai công trình xây dựng tại số 61 Trần Phú (quận Ba Đình) và số 84 đường Láng (quận Đống Đa) ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh trên báo chí liên quan đến các công trình này.
Trước sự việc trên, ông Dũng yêu cầu Ban cán sự đảng UBND TP Hà Nội chỉ đạo UBND TP, các sở, ngành của TP theo chức năng nhiệm vụ được giao khẩn trương có văn bản yêu cầu chủ đầu tư tạm dừng thi công công trình tại số 61 Trần Phú (quận Ba Đình). Đồng thời, tổ chức kiểm tra quy trình, thủ tục triển khai dự án nêu trên. Kết quả thực hiện yêu cầu này phải được báo cáo về Thường trực Thành ủy trước ngày 8/4/2022.
Theo ghi nhận của Đại Đoàn Kết Online, bên trong công trình phá dỡ 61 Trần Phú có diện tích hơn 9.000 m2 đang được phá bỏ để xây dựng dự án mới. Công trình hàng trăm năm tuổi giờ chỉ còn đống gạch đá ngổn ngang.
Đặc biệt, trên bức tường của dãy nhà phía mặt đường giao cắt Nguyễn Thái Học - Lê Trực có một bức phù điêu đắp nổi hình ảnh dân quân tự vệ bảo vệ Hà Nội trong kháng chiến chống Mỹ. Chính tại địa điểm này, quân dân Thủ đô đã bắn rơi máy bay Mỹ vào đúng ngày 19/5/1967.
Dãy nhà cạnh mặt phố Nguyễn Thái Học đang trong giai đoạn phá dỡ từng phần, đơn vị thi công cũng tiến hành dựng giàn giáo, quây lưới quanh công trình.
Phần mái cổ với kiến trúc độc đáo đầu thế kỷ XX đã bị dỡ xuống.
Hiện nay công trình đã dừng thi công sau lệnh kiểm tra, xử lý sai phạm (nếu có) của Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng.
Phía trong công trình gạch đá nằm ngổn ngang.
Do công trình bị dừng lại để kiểm tra, máy xúc đã kéo tấm thép trên vỉa hè vào phía bên trong công trình.
Hiện, chỉ còn duy nhất mặt đường Hùng Vương vẫn chưa bị tháo dỡ.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cận cảnh: Dãy nhà Pháp cổ 4 mặt phố bị Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu tạm dừng phá dỡ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO