Cần Thơ: 68 năm tù cho 8 đối tượng buôn bán ma tuý

Hồng Diễm 22/02/2020 19:50

Ngày 22.2, Tòa án Nhân dân TP Cần Thơ đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ Đinh Tấn Phúc và đồng bọn về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Cần Thơ: 68 năm tù cho 8 đối tượng buôn bán ma tuý

Các bị cáo tại tòa.

8 bị cáo gồm: Đinh Tấn Phúc (36 tuổi), Hà Quốc Huy (28 tuổi), Trần Ngọc Trực (24 tuổi) cùng trú tại TP Cần Thơ; Phan Nhật Linh (25 tuổi) tỉnh Sóc Trăng; Lê Hải Âu (26 tuổi) tỉnh Kiên Giang; Dương Quách Tỉnh (27 tuổi), Huỳnh Thành Đạt (23 tuổi), Nguyễn Hoàng Khôi (21 tuổi) cùng ngụ tại tỉnh Hậu Giang. Đáng nói bị cáo Lê Hải Âu vẫn còn là sinh viên.

Trước đó tại bản án sơ thẩm, bị cáo Phúc bị tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù, Đạt 7 năm tù, Huy 6 năm tù, Nhật Linh 5 năm 6 tháng tù, Tỉnh 5 năm 6 tháng tù, Khôi 5 năm 6 tháng tù, Trực 5 năm 6 tháng tù và Âu 5 năm 6 tháng tù.

Tại phiên phúc thẩm, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng với mức hình phạt mà bản án sơ thẩm đã tuyên chưa đủ nghiêm minh, không tương xứng với mức độ hành vi phạm tội các các bị cáo đã thực hiện và không đảm bảo tính răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung cho xã hội nên đã đề nghị hội đồng xét xử tăng hình phạt tù cho các bị cáo.

Theo cáo trạng ngày 19/2/2018, trong lúc Trực đem ma túy đi giao cho người mua thì bị bắt. Quá trình điều tra, Trực khai nhận vì đang thiếu nợ Phúc nên Trực đi giao ma túy thuê cho bị cáo Phúc để trừ nợ. Từ tháng 2/2017 đến khi bị bắt Trực đã nhiều lần đi giao ma túy thuê cho Phúc. Ngoài ra Trực còn được các bị cáo: Huy, Linh và Tỉnh thuê đi giao ma túy mỗi lần giao Trực được trả từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng. Riêng bị cáo Huy còn thuê Trực lên TP HCM mua ma túy về cho Huy và được trả công 1.000.000 đồng/lần.

Còn bị cáo Khôi do bản thân bị nghiện ma túy và thừa nhận đã nhiều lần đi giao thuê cho các bị báo khác. Nhưng sau đó, Khôi đã mua ma túy rồi về tự bán và giới thiệu cho Âu (là sinh viên) bán để kiếm lời. Trong lúc Âu đang giao 14 viên ma túy cho con nghiện thì bị công an bắt quả tang.

Kết thúc phiên phúc thẩm, Tòa án Nhân dân TP Cần Thơ đã tuyên tổng hình phạt 68 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy đối với 8 bị cáo gồm: Đinh Tấn Phúc 12 năm tù, Huỳnh Thành Đạt 10 năm tù, Dương Quốc Tỉnh 8 năm tù, Trần Ngọc Trực 7 năm tù, Phan Nhật Linh 8 năm tù, Nguyễn Hoàng Khôi 8 năm tù, Lê Hải Âu 7 năm tù, và Hà Quốc Huy 8 năm tù.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cần Thơ: 68 năm tù cho 8 đối tượng buôn bán ma tuý

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO