Cần Thơ: Các cuộc vận động của Mặt trận đã đi vào chiều sâu

Quốc Trung 20/07/2017 15:03

Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư thường trực Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ nhận định: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp.

Quang cảnh hội nghị.

Ngày 20/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị lần thứ 8 - Nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ: 6 tháng qua, mặt trận các cấp tích cực phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai, nhân rộng có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Cụ thể cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đã phát động và triển khai sâu rộng, được nhân dân đồng tình thực hiện. Đến nay toàn thành phố đã chọn được 107 điểm chỉ đạo để tập trung đưa 5 nội dung của cuộc vận động đi vào chiều sâu.

“Quỹ vì người nghèo” tiếp tục được thực hiện tốt, đã triển khai hiệu quả, thiết thực các hoạt động chăm lo, hỗ trợ người nghèo đón Tết. Ban vận động “Quỹ vì Người nghèo” các cấp tích cực, chủ động vận động các nguồn lực xã hội chăm lo cho các hộ nghèo.

Từ đầu năm đến nay “Quỹ vì người nghèo” 3 cấp vận động được gần 2,4 tỷ đồng; quỹ cứu trợ thiên tai thành phố cũng vận động được trên 640 triệu đồng, xây dựng và sửa chữa 124 căn nhà đại đoàn kết, 24 căn nhà tình thương.

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tiếp tục được quan tâm, các hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường tiếp tục được tăng cường, góp phần hạn chế tình trạng hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Mặt trận các cấp phối hợp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm đưa hàng Việt tiếp cận tới người dân ở khu dân cư…

Công tác giám sát và phản biện xã hội tiếp tục được phát huy, Ban Thanh tra Nhân dân và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng đã phát huy vai trò tích cực hoạt động giám sát và tham gia công tác hoà giải ở cơ sở. 6 tháng đã tham gia giám sát được 170 cuộc. Công tác tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo được MTTQ các cấp quan tâm giải quyết kịp thời…

Nhận định về hoạt động của hệ thống mặt trận các cấp, ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư thường trực Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố cho biết: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp. Nhất là Cuộc vận động “Vì người nghèo” tiếp tục được thực hiện hiệu quả, thiết thực. Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” cũng được các cấp uỷ quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt…

Ông Phạm Văn Hiểu yêu cầu thời gian tới, mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền, tăng cường công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đẩy mạnh phát động phòng trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động thiết thực, hiệu quả, đi vào chiều sâu, trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hành Việt Nam”…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cần Thơ: Các cuộc vận động của Mặt trận đã đi vào chiều sâu

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO