Cần Thơ: Nâng cao nhận thức về bình đẳng giới cho thanh niên, sinh viên

Lam Hồng 11/03/2016 10:07

Lớp tập huấn“Thanh niên hành động xóa bỏ định kiến giới, bạo lực giới và thúc đẩy bình đẳng giới” do Trung tâm Tình nguyện Quốc gia (VVC) phối hợp với Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women), Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tổ chức. Đây là hoạt động đầu tiên trong khuôn khổ dự án “Thanh niên hành động xóa bỏ định kiến giới và chấm dứt bạo lực giới” do UN Women, UNDP phối hợp triển khai cùng VVC. 

Theo UN Women, hiện nay, Việt Nam đang ở giai đoạn dân số vàng bởi thanh niên chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu dân số. Sự tham gia của thanh niên trong việc thay đổi những định kiến giới xưa cũ và thúc đẩy những mối quan hệ tốt đẹp, lành mạnh, không bạo lực là rất cần thiết và quan trọng. Các chương trình phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái không thể có hiệu quả cao nếu thiếu sự tham gia tích cực của thanh niên. Nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức của thanh niên, sinh viên về bình đẳng giới và các vấn đề liên quan đến định kiến giới tại Việt Nam, ban tổ chức triển khai chuỗi tập huấn tại TP HCM, Đà Nẵng, Hà Nội cho các cán bộ, sinh viên nòng cốt đến từ 20 trường đại học, học viện trên cả nước. Tại TP HCM, lớp tập huấn được tổ chức trong 3 ngày (từ 11/3 đến 13/3) với sự tham gia của 30 học viên là cán bộ Đoàn, Hội đến từ 7 trường ĐH, CĐ thuộc khu vực miền Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cần Thơ: Nâng cao nhận thức về bình đẳng giới cho thanh niên, sinh viên

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO