Cần Thơ: Triệt phá nhiều vụ vận chuyển trái phép chất ma túy

TUỆ YÊN 23/12/2021 18:51

Những ngày đầu ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm Đội Cảnh sát điều tra tội phạm (CSĐTTP) về ma tuý đã phối hợp cùng với Công an quận Ô Môn (TP Cần Thơ) bắt, khám xét triệt phá nhiều vụ mua bán ma tuý và tệ nạn xã hội.

Ngày 23/3, thông tin từ Đội CSĐTTP về ma tuý cho biết, mới đây đội vừa phối hợp với Công an phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP Cần Thơ bắt, khám xét 2 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Cụ thể, vào lúc 14h ngày 22/12, tại khu vực Bình Hoà A, phường Phước Thới, quận Ô Môn lực lượng chức năng đã tổ chức phối hợp bắt, khám xét 2 đối tượng gồm Thái Tiến Đạt (19 tuổi) có địa chỉ thường trú tại số 190/15/10A, đường 30/4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều và Trương Thị Kim Ngân (19 tuổi) ngụ tại 108/41/5B đường 30/4, phường An Phú, quận Ninh Kiều. Tang vật thu giữ 2 gói ma tuý đá, cùng nhiều tang vật có liên quan khác.

Một trong những đối tượng bị tạm giữ cùng nhiều tang vật có liên quan khác.

Trước đó, trong ngày đầu ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Công an quận Ô Môn cũng phối hợp cùng phòng CSĐTTP về Ma túy triệt phá 1 vụ vận chuyển trái phép chất ma túy. Cụ thể, vào lúc 22h30 phút, ngày 15/12, tại khu vực Thới Hưng, phường Long Hưng, quận Ô Môn, lực lượng chức năng tổ chức khám xét 2 đối tượng gồm Dương Trung Hiếu (24 tuổi), địa chỉ tại 44/13 đường Đề Thám, phường An Cư, quận Ninh Kiều và Nguyễn Thị Kim Thoa (24 tuổi), ngụ tại khu phố 6, phường Vĩnh Thông, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, có hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý, thu giữ 15 viên nén màu xám, 5 gói nẹp miệng chứa tinh thể dạng rắn nghi chất ma túy cùng một số tang vật khác.

Tiếp theo đó, trong ngày thứ hai ra quân tấn công trấn áp tội phạm, Công an quận Ô Môn tiếp tục triệt phá thêm 01 vụ vận chuyển trái phép chất ma túy. Cụ thể, vào lúc 13h50 phút, trên tuyến đường Tôn Đức Thắng, thuộc KV5, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, Đội CSĐT tội phạm phối hợp cùng Công an phường Châu Văn Liêm khám xét người và phương tiện đối với Nguyễn Văn Thiện(41 tuổi), ở tại ấp Định Thành, xã Định Môn, huyện Thới Lai có hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma tuý”. Tang vật thu giữ được có 2 gói ma tuý đá, 01 xe mô tô, 01 ĐTDĐ và một số tang vật khác.

Ma tuý đá, một trong những tang vật được lực lượng chúc năng thu giữ tại thời điểm kiểm tra khám xét.

Bên cạnh đó, trong ngày thứ tư thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Công an quận Ô Môn đã triệt xóa thêm 2 vụ ma túy và tệ nạn xã hội. Cụ thể, vào lúc 15h, ngày 19/12, Đội CSĐTTP về Ma túy phối hợp cùng Công an phường Phước Thới bắt và khám xét chỗ ở của đối tượng Đào Văn Tâm (Tâm Một), 33 tuổi, ngụ tại KV Bình Khánh, phường Phước Thới, quận Ô Môn có hành vi “Mua bán trái phép chất ma tuý”, tang vật thu giữ gồm 3 gói ma tuý đá, hơn 2 triệu đồng tiền mặt, cùng nhiều tang vật có liên quan.

Hiện lực lượng chức năng đang tạm giữ các đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cần Thơ: Triệt phá nhiều vụ vận chuyển trái phép chất ma túy

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO