Cảnh báo mưa dông nội thành Hà Nội

G. Bảo 04/09/2022 08:07

Theo Trung Tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, trong hôm nay mưa dông có thể xảy ra ở khu vực nội thành Hà Nội và một địa phương Cao Bằng, Hà Giang… Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có thể có mưa to, kéo dài ngày.

Ảnh minh họa.

Trung tâm Dự báo cho biết, lúc 6h sáng 4/9, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, định vị sét và ảnh radar thời tiết cho thấy mây đối lưu đang phát triển gây mưa rào và có lúc có dông cho khu vực huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

Cảnh báo trong khoảng từ 1 đến 3 giờ tới, vùng mây đối lưu trên sẽ tiếp tục phát triển gây mưa rào và dông cho khu vực kể trên, sau đó có khả năng gây mưa dông cho các quận nội thành của thành phố Hà Nội. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Thời tiết Thủ đô Hà Nội có mây, ngày có lúc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Tương tự, sáng 4/9 mưa dông đã xuất hiện trên khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 3/9 đến 3 giờ ngày 4/9 có nơi trên 50 mm như: Thành Công (Cao Bằng) 124,4 mm, Phúc Lộc (Bắc Kạn) 113,4 mm, Tam Sơn (Hà Giang) 107 mm, Mường Thải (Sơn La) 82 mm, Mậu A (Yên Bái) 55,6 mm,...

Mưa dông trên khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Các tỉnh Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cảnh báo mưa dông nội thành Hà Nội

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO