Cảnh giác với cúm gia cầm

X.Thủy 17/10/2018 07:44

Sáng 16/10, Hội nghị “Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh cúm gia cầm (CGC) giai đoạn 2014 - 2018 và thống nhất Kế hoạch giai đoạn 2019 – 2025” đã diễn ra tại Hà Nội.

Thông tin tại hội nghị cho biết: Bệnh CGCA/H5N1 lần đần đầu tiên được báo cáo xuất hiện trên gia cầm vào cuối năm 2003. Sau đó, Việt Nam là một trong những nước công bố dịch đầu tiên và bị thiệt hại nhiều nhất trên thế giới, với khoảng trên 45 triệu gia cầm bị tiêu hủy trong giai đoạn 2003 - 2006.

Từ đó đến nay, trung bình mỗi năm Việt Nam phải tiêu hủy hàng trăm nghìn con gia cầm. Đồng thời, từ năm 2004 - 2014, Việt Nam đã ghi nhận 127 người mắc bệnh, trong đó có 64 (50,4%) người chết vì mắc bệnh cúm A/H5N1.

Hiện nguy cơ xâm nhiễm các chủng virus CGC vào Việt Nam là rất cao, nhất là tại các tỉnh giáp biên giới với các nước. Kết quả giám sát cũng cho thấy tỷ lệ lưu hành virus CGC típ A/H5N1 và A/H5N6 tương đối cao, trung bình khoảng 5%.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cảnh giác với cúm gia cầm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO