Cấp 3.000 tấn gạo hỗ trợ người dân Quảng Bình khắc phục hậu quả cơn bão số 10

Xuân Thi 16/09/2017 07:05

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc quyết định cấp 3.000 tấn gạo hỗ trợ người dân Quảng Bình. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kịp thời giải quyết giống lúa, rau màu để hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất. Xem xét phương án xây dựng khu neo đậu tàu thuyền, trung tâm cứu hộ, cứu nạn.


Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm việc với tỉnh Quảng Bình ngay trong đêm 15/9.

Tối 15/9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác của Chính phủ đã đến kiểm tra và có buổi làm việc với tỉnh Quảng Bình về tình hình thiệt hại, khắc phục hậu quả cơn bão số 10.

Quảng Bình là địa phương nằm trong tâm bão, chịu thiệt hại nặng nề do cơn bão số 10 gây ra. Theo thống kê ban đầu, toàn tỉnh có 2 người chết, 14 người bị thương, gần 50.000 ngôi nhà bị tốc mái, 1.500 nhà bị ngập, 15.000 ha rừng trồng, 6.000 ha cây lâu năm bị gãy đổ. Nhiều công trình giao thông, thủy lợi bị hư hỏng nặng. Ngoài ra, hệ thống điện lưới của tỉnh mất trên diện rộng, mạng viễn thông gián đoạn. Ước tính thiệt hại ban đầu lên đến 3.400 tỷ đồng.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, tỉnh Quảng Bình đã tập trung chỉ đạo khắc phục nhanh hậu quả bão lụt, cứu chữa người bị thương. Đồng thời huy động lực lượng khẩn trương dọn dẹp đường phố, đảm bảo giao thông thông suất trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, trục giao thông chính trên địa bàn...

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã đề xuất Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương hỗ trợ ngay 5.000 tấn gạo cứu đói cho nhân dân Quảng Bình. 750 tỷ đồng khắc phục hư hỏng công trình thủy lợi, giao thông, giáo dục, y tế, nhà cửa do hậu quả cơn bão. Đồng thời đề nghị cho xây dựng Trung tâm tìm kiếm cứu nạn ở miền Trung đóng tại Cảng Gianh Quảng Bình để hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn và cứu hộ.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tỉnh Quảng Bình cùng với sự hỗ trợ của lực lượng quân đội, công an, tổ chức đoàn thể cần đưa cuộc sống của người dân trở lại bình thường, không để rơi vào cảnh màn trời chiếu đất. Giúp nhân dân khẩn trương dựng lại nhà cửa bị sập, tốc mái, hư hỏng. Bảo đảm vệ sinh môi trường ngay sau bão, không để xảy ra dịch bệnh. Chỉ đạo khôi phục hệ thống giao thông nông thôn, miền núi có khả năng bị sạt lở, khôi phục sản xuất, giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống người dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cấp 3.000 tấn gạo hỗ trợ người dân Quảng Bình khắc phục hậu quả cơn bão số 10

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO