Cấp cứu kịp thời 11 nạn nhân vụ lật xe khách ở cao tốc

Trần Ngọc Kha 06/09/2016 16:12

11 nạn nhân trong vụ lật xe khách tại tuyến đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ sáng ngày 6/9 đã được Phòng Cấp cứu ngoại, Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu kịp thời.

Cấp cứu nạn nhân Trần Thanh Bình (Kim Sơn - Ninh Bình) tại BV Bạch Mai. Ảnh Trần Ngọc Kha.

Theo báo cáo của kíp trực cấp cứu của Bệnh viện, trong số 11 nạn nhân có 7 nam, 3 nữ và 1 trẻ em.

Các nạn nhân đều quê ở Ninh Bình và Thái Bình.

Theo TS. BS Trần Mạnh Hùng, Phó trưởng Khoa Ngoại, Bệnh viện này, tính đến trưa ngày 6/9, có 7 nạn nhân đã được ra viện. 4 nạn nhân còn lại đang được các bác sĩ tiếp tục theo dõi điều trị.

Theo TS Hùng, đánh giá trên lâm sàng, thương tích của các nạn nhân chủ yếu là ở vùng đầu và tay, chân và vùng bụng ngực.

Riêng cháu bé được mẹ ôm chặt nên chỉ có “dính” vết thương ở vùng bàn chân và đã được các bác sĩ xử lý. Mẹ cháu bị thương ở vùng đầu cũng đã được khâu lại.

TS Dương Đức Hùng - Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Bạch Mai cho biết: Do cùng một lúc có nhiều nạn nhân nhập viện nên Bệnh viện đã huy động tối đa các bác sĩ, điều dưỡng cần thiết để kịp thời xử lý nên các nạn nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch và sẽ sớm được xuất viện về nhà.

Đến thời điểm hiện tại, không có trường hợp nào nguy hiểm đến tính mạng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cấp cứu kịp thời 11 nạn nhân vụ lật xe khách ở cao tốc

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO