Cấp phép lưu hành khẩn cấp vaccine Covid-19 thứ 3

Bảo Thu 15/03/2021 05:30

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã chính thức cấp phép lưu hành khẩn cấp vaccine 1 liều tiêm của Hãng Johnson & Johnson.

Đây là loại vaccine thứ 3 được WHO phê duyệt sau các vaccine tiêm 2 mũi của các hãng Pfizer/BioNTech và AstraZeneca.

Tổng Giám đốc WHO Tedros, ông Adhanom Ghebreyesus, cho biết việc cấp phép lưu hành khẩn cấp (với vaccine J&J) sẽ bật đèn xanh cho việc triển khai chương trình COVAX của LHQ, với mục đích tạo cơ chế đảm bảo tiếp cận vaccine công bằng cho các quốc gia.

Theo Tiến sĩ Bruce Aylward, Giám đốc cấp cao WHO, vaccine J&J “thậm chí còn phù hợp hơn với một số nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch”, vì nó chỉ cần được bảo quản ở nhiệt độ lạnh bình thường. Và rằng Chương trình COVAX của LHQ đã thỏa thuận mua 500 triệu liều vaccine J&J.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cấp phép lưu hành khẩn cấp vaccine Covid-19 thứ 3

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO