Catalonia đòi Tây Ban Nha trưng cầu ý dân về độc lập

Bùi Loan 15/09/2017 20:45

Truyền thông quốc tế ngày 15/9 đưa tin, giới chức xứ Catalonia vừa gửi một bức thư lên Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy đề nghị thương lượng để đạt đồng thuận về cuộc trưng cầu ý dân đòi độc lập cho vùng lãnh thổ phía đông bắc này.

Trong bức thư, người đứng đầu chính quyền xứ Catalonia Carles Puigdemont và Thị trưởng Barcelona Ada Colau cho rằng, Tây Ban Nha đã triển khai "một cuộc trấn áp chưa từng có tiền lệ". Nội dung bức thư còn nêu rõ, một bản sao của bức thư này đã được trình lên Quốc vương Felipe VI.

Trước đó, chính quyền Tây Ban Nha đã phản đối cuộc bỏ phiếu được Catalonia lên kế hoạch vào ngày 1/10 để lấy ý kiến về nền độc lập cho vùng lãnh thổ này. Thủ tướng Rajoy cho rằng sửa đổi hiến pháp thông qua đa số áp đảo trong quốc hội là con đường duy nhất cho một cuộc trưng cầu ý dân hợp pháp.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Catalonia đòi Tây Ban Nha trưng cầu ý dân về độc lập

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO