Cây xanh bị chặt hạ tại đường Láng là cây sâu, rỗng hoặc đã chết

L.Bình 09/01/2019 04:57

Trong số 476 cây xanh được dịch chuyển, chặt hạ để phục Dự án xén mở rộng đường Láng đoạn từ Cầu Giấy đến Ngã Tư Sở (Hà Nội) thì có 371 cây dịch chuyển, 105 cây chặt hạ là cây sâu, rỗng thân, nghiêng, cong queo và đã chết.

Thông tin được ông Ngô Mạnh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Hà Nội đưa ra tại hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều qua 8/1.

Theo Sở Giao thông vận tải, các cây bóng mát thuộc phạm vi thi công dự án dự kiến chuyển về trồng cố định và chăm sóc tại ô đất trống thuộc nút giao Đại lộ Thăng Long với tỉnh lộ 70 thuộc địa bàn quận Nam Từ Liêm.

Sau khi hoàn thành, Hà Nội sẽ trồng bổ sung 1.100 cây bóng mát gồm phượng tím, cọ dầu, ban, chuông vàng, kèn hồng, muỗm lá lạc,... Với tầng cây bụi, Hà Nội sẽ trồng trên 2.500 cây gồm: Tường vi, ngọc bút, dâm bụt, hoa giấy,...

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cây xanh bị chặt hạ tại đường Láng là cây sâu, rỗng hoặc đã chết

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO