Chăm lo cho người mù hòa nhập cộng đồng

11/09/2015 16:12

5 năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ thành phố Cần Thơ quan tâm chăm sóc, hỗ trợ vốn, dạy nghề, tập hợp người mù vào tổ chức hội, thực hiện tốt chế độ trợ cấp xã hội, trợ cấp khó khăn giúp người mù ổn định cuộc sống.

Người mù được cấp thể bảo hiểm y tế, được chính quyền cơ sở đề xuất miễn giảm thuế, con cái được miễn giảm học phí, giảm các khỏan đóng góp. Ngân hàng chính sách xã hội xét cho 294 hộ vay vốn gần 3 tỉ đồng phát triển kinh tế gia đình, tự tạo việc làm. UBMTTQ các cấp xét tặng 67 nhà đại đoàn kết, 37 nhà tình thương cho hộ người mù nghèo và cận nghèo. Có nhiều gia đình, nhiều mô hình hay như: hộ của hội viên Phạm Thanh Hùng, phường An Phú, quận Ninh Kiều với mô hình “vượt khó, xây dựng gia đình văn hóa, giáo dục con cái hiếu thảo, thành tài”; mô hình “ổn định cuộc sống với nghề xoa bóp, bấm huyệt” của hội viên Nguyễn Minh Khôi, phường Thới Bình; mô hình “ổn định cuộc sống với nghề làm bánh ướt” của hội viên Quách Thọ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chăm lo cho người mù hòa nhập cộng đồng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO