Chăm lo cho người nghèo bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả

Anh VũẢnh: Quang Vinh 30/01/2020 14:45

Ngày 30/1, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã chủ trì cuộc làm việc với các tổ chức thành viên nhằm đánh giá kết quả chăm lo cho người nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.

Chăm lo cho người nghèo bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả

Quang cảnh buổi làm việc.

Tham dự cuộc làm việc có ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; các Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam: Ngô Sách Thực, Nguyễn Hữu Dũng; đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam.

Thông tin tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh cho biết, thực hiện kế hoạch vận động chăm lo cho hộ nghèo nhân dân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã chỉ đạo và hướng dẫn MTTQ các cấp, phối hợp với các tổ chức thành viên chăm lo Tết cho người nghèo với tinh thần vui tươi, phấn khởi, tiết kiệm an toàn. Trong đó ưu tiên, quan tâm chăm lo để mọi người, mọi nhà đều có Tết nhất là các hộ gia đình chính sách, hộ gia đình nghèo, cận nghèo ở vùng bị thiên tai, bão lũ, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo; các hộ nghèo là công nhân viên chức, người lao động làm việc ở những lĩnh vực khó khăn;…

Chăm lo cho người nghèo bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả - 1

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hầu A Lềnh phát biểu.

Theo Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh, tính đến ngày 29/1/2020, MTTQ các cấp đã vận động các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, phối hợp với các tổ chức thành viên thăm, tặng quà Tết với hơn 1,2 triệu suất quà trị giá trên 565 tỷ đồng.

Cụ thể Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương đã phân bổ số tiền hơn 10,7 tỷ đồng để tặng quà Tết cho các hộ nghèo, hỗ trợ xây dựng nhà và mua đồ ấm cho trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số, miền núi.

Tại các địa phương, Ủy ban MTTQ Việt Nam 63/63 tỉnh, thành phố đều có kế hoạch chăm lo Tết cho người nghèo. Tính đến 29/1/2020, theo báo cáo nhanh của 39 tỉnh, thành phố, Ủy ban MTTQ các đại phương đã phối hợp với các tổ chức thành viên, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ hơn 1,2 triệu suất quà Tết, trị giá trên 554 tỷ đồng.

Chăm lo cho người nghèo bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả - 2

Bà Trần Thị Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Bên cạnh đó, các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam đã tích cực triển khai các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, hội viên có hoàn cảnh khó khăn vui xuân, đón Tết. Theo báo cáo của Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý, đã phối hợp tổ chức chương trình “Tết Quân - Dân”, “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”, “Xuân biên cương, Tết hải đảo”, … tại 2.257 điểm, tập trung hướng vào vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo, các khu công nghiệp với tổng kinh phí hơn 600 tỷ đồng.

Các đơn vị trong toàn quân đã trích phúc lợi của đơn vị, vận động cán bộ, chiến sĩ, các doanh nghiệp, cá nhân, nhà hảo tâm hỗ trợ ủng hộ với số tiền trị giá hơn 1.000 tỷ đồng, tổ chức hơn 200 chương trình “Tết Quân - Dân”, thăm tặng quà trên 300.000 đơn vị làm nhiệm vụ trên biển, đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động với chủ đề “Tết sum vầy, mừng Xuân, ơn Đảng”.

Kết quả đã có hơn 10,3 triệu lượt đoàn viên, người lao động được hỗ trợ Tết với tổng số tiền 3.039 tỷ đồng; Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tổ chức chương trình “Tết yêu thương”, Hội Nông dân Việt Nam tổ chức chương trình “Tết làm điều hay” vì nông dân nghèo. Các cấp bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức các chương trình “Xuân nhân ái - Tết sẻ chia”, “Xuân tình nguyện”, “Tết vì người nghèo”; Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Trung ương GHPG Việt Nam, Hội Cựu TNXP, Hội người Cao tuổi, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi Việt Nam, Hội người mù Việt Nam, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam và các tổ chức thành viên khác cùng vận động chăm lo quà Tết giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn…

Chăm lo cho người nghèo bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả - 3

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát biểu.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định, để mang Tết đến với mọi nhà, trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận đã tích cực thực hiện kế hoạch của Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, vận động các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân tặng quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ bị thiệt hại do thiên tai gây ra… tại các địa phương.

Cùng với việc chăm lo Tết, Mặt trận các cấp đã phối hợp với các tổ chức thành viên có những hoạt động thiết thực mừng Đảng, mừng Xuân trong không khí vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm.

“Các hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo đã nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các các cấp ủy Đảng, sự phối hợp của chính quyền cùng với nguồn hỗ trợ của Nhà nước, nguồn vận động của MTTQ, các đoàn thể đã góp phần chăm lo cho Tết cho người nghèo một cách thiết thực, hiệu quả”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định.

Chăm lo cho người nghèo bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả - 4

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực Đoàn thanh niên phát biểu.

Đánh giá cao những kết quả đạt được trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong muốn các tổ chức thành viên tiếp tục chủ động nắm tình hình nhân dân để kịp thời có những kiến nghị, đề xuất trúng, đúng với Đảng Nhà nước; tích cực phối hợp tổ chức tốt các sự kiện kỷ niệm trọng đại của đất nước và MTTQ Việt Nam trong năm 2020.

“Cần tiếp tục coi việc chăm lo cho người nghèo là việc làm thường xuyên, liên tục, quan tâm phối hợp chăm lo cho đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng bị thiên tai còn nhiều khó khăn. Trước mắt, cần phối hợp rà soát, nắm tình hình thiệt hại do mưa lớn, mưa đá, dông lốc bất thường tại các tỉnh miền Bắc dịp Tết vừa qua để có sự hỗ trợ phù hợp”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng lưu ý các tổ chức thành viên vận động đoàn viên, hội viên nghiêm túc thực hiện Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 và có hiệu lực từ ngày 1/1/2020 nhằm góp phần hạn chế tác hại của rượu bia đối với cá nhân, gia đình, cộng đồng.

Bên cạnh đó, trên cơ sở đề nghị của Thủ tướng Chính phủ tại chỉ thị 05/CT-TTg ngày 28/1/2019 về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên cần triển khai ngay trong hệ thống, tích cực, chủ động phối hợp với ngành y tế và chính quyền tuyên truyền vận động nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội đối với công tác phòng, chống dịch bệnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chăm lo cho người nghèo bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO