Chân dung nữ Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng

PV 12/11/2020 14:43

Bà Nguyễn Thị Hồng, 52 tuổi, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, trình độ Thạc sĩ Kinh tế phát triển, bà có gần 30 năm công tác trong ngành ngân hàng.

Ngày 12/11, Quốc hội đã công bố kết quả bỏ phiếu phê chuẩn bổ nhiệm 3 thành viên Chính phủ gồm: Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Y tế.

Kết quả bỏ phiếu với bà Nguyễn Thị Hồng, số phiếu hợp lệ là 472, số phiếu không hợp lệ 3, số phiếu đồng ý 467 bằng 97,08% tổng số ĐBQH, số phiếu không đồng ý là 5 bằng 1,03% tổng số ĐBQH.

Trước đó vào chiều ngày 9/11, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc trình Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Thống đốc NHNN Việt Nam thay ông Lê Minh Hưng.

Trưởng ban Công tác đại biểu cho hay, theo phương án của Chính phủ, nhân sự được giới thiệu để trình Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Thống đốc Ngân hàng nhà nước là bà Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Bà Nguyễn Thị Hồng. Ảnh: Quang Vinh.

Trước đó, ngày 20/10 Bộ Chính trị công bố quyết định điều động, phân công ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Bà Nguyễn Thị Hồng nếu được Quốc hội phê chuẩn theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ, sẽ trở thành người kế nhiệm ông Lê Minh Hưng (vừa nhậm chức chánh Văn phòng Trung ương Đảng).

Bà Nguyễn Thị Hồng 52 tuổi, có trình độ Thạc sĩ Kinh tế phát triển đã được bổ nhiệm làm Phó thống đốc Ngân hàng nhà nước từ ngày 25/8/2014 cho đến nay. Trước đó bà từng giữ chức Vụ trưởng Vụ chính sách tiền tệ Ngân hàng Nhà nước.

Hiện Ngân hàng Nhà nước có 4 Phó Thống đốc là: ông Đào Minh Tú, bà Nguyễn Thị Hồng, ông Nguyễn Kim Anh và ông Đoàn Thái Sơn.

Bà Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng NHNN, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Ngày sinh: 27/03/1968; Dân tộc: Kinh.

Quê quán: Trung Hòa - Cầu Giấy – Hà Nội

Nơi ở hiện nay: Khu tập thể Ngân hàng, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thành phần gia đình: Cán bộ

Nghề nghiệp khi được tuyển dụng: Sinh viên

Ngày được tuyển dụng làm cán bộ, công chức, viên chức: 17/01/1991

Ngày vào Đảng: 20/10/1999 Ngày Chính thức: 20/10/2000

Trình độ được đào tạo:

+ Giáo dục phổ thông: 12/12;

+ Chuyên môn nghiệp vụ: Kinh tế học phát triển;

+ Học hàm, học vị: Thạc sỹ Kinh tế;

+ Lý Luận chính trị: Cao cấp;

+ Ngoại ngữ: Cử nhân tiếng Anh.

Khen thưởng: Huân chương lao động Hạng Ba năm 2012, Bằng khen Thủ tướng năm 2010

Kỷ luật: Không

Chức vụ Đảng, chính quyền: Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ngân hàng Trung ương, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc NHNN.

Bà Nguyễn Thị Hồng đã có gần 30 năm công tác trong ngành ngân hàng. Bắt đầu công tác tại Ngân hàng Nhà nước từ tháng 1/1991 với vị trí trong Vụ Quản lý Ngoại hối, bà Hồng sau đó được chuyển công tác sang Vụ Chính sách tiền tệ. Bà từng giữ chức Phó vụ trưởng phụ trách, sau đó là Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước.

Tóm tắt quá trình công tác:

Từ 1/1991 – 11/1993: Chuyên viên Vụ Quản lý ngoại hối, NHNN;

Từ 11/1993 – 4/1995: Chuyên viên Vụ Chính sách tiền tệ, NHNN;

Từ 4/1995 – 4/2008: Phó Trưởng phòng/Trưởng phòng Vụ Chính sách tiền tệ, NHNN;

Từ 4/2008 – 7/2011: Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, NHNN;

Từ 8/2011 – 1/2012: Phó Vụ trưởng, Phụ trách Vụ Chính sách tiền tệ, NHNN;

Từ 01/2012 – 8/2014: Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, NHNN;

Từ 8/2014 – nay: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (từ tháng 8/2014) và được bổ nhiệm lại vào tháng 8/2019. Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ngân hàng Trung ương (từ tháng 8/2020).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chân dung nữ Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO