Cháy nổ tại các khu công nghiệp có chiều hướng gia tăng

Thành Luân 16/07/2016 08:30

Chiều 15/7, Cảnh sát PCCC TP HCM đã tổ chức họp báo thông tin tình hình công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ trong 6 tháng đầu năm 2016.

Đại tá Nguyễn Quang Nhật – Trưởng phòng tham mưu, người phát ngôn của Cảnh sát PCCC TP cho biết, trong 6 tháng đầu năm nay trên địa bàn thành phố xảy ra hơn 1.460 tai nạn, sự cố liên quan đến cháy nổ và cứu nạn cứu hộ, trong đó có 220 vụ cháy và 1.166 điểm báo cháy, 7 vụ tự đốt và 68 vụ cứu nạn cứu hộ.

Theo Đại tá Nhật, nguyên nhân cháy chủ yếu do sự cố các hệ thống, thiết bị điện (146/220 vụ cháy, chiếm 66,36%). Trong số hơn 1.166 điểm báo cháy được người dân gọi điện đến Cảnh sát PCCC thì có đến gần 75% các nguyên nhân là do đốt cỏ, rác gây cháy (872/1.166 điểm). Đáng chú ý, cháy nổ tại các KCN, KCX có chiều hướng gia tăng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cháy nổ tại các khu công nghiệp có chiều hướng gia tăng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO