Chế tạo thiết bị Airlens dày 2cm lọc không khí bẩn vào phổi

PV (theo VGP) 02/11/2017 08:50

Thiết bị này có tên là Airlens, được phát triển bởi các nhà khoa học tại Viện Khoa học Y tế Ấn Độ (AIIMS) và các nhà nghiên cứu của Viện Công nghệ Ấn Độ (IIT).

Ảnh minh họa.

Theo giới thiệu, Airlens dày 2 cm, chỉ dùng một lần. Nó sử dụng công nghệ phân tử hoạt tính để lọc không khí và có một hệ thống phản hồi thông qua ứng dụng di động để thông báo khối lượng không khí đã lọc.

Hiện giá bán của khẩu trang này vào khoảng 500 rupees (tương đương khoảng 175.000 đồng) và mới có loại cho trẻ em. Nhóm nghiên cứu hy vọng trong tương lai sẽ sản xuất được loại khẩu trang dành cho người lớn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chế tạo thiết bị Airlens dày 2cm lọc không khí bẩn vào phổi

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO