Chí Linh cần chú trọng phát triển du lịch tâm linh

Việt Cường 23/03/2017 16:10

Thị xã Chí Linh cần tập trung khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh về văn hóa, di tích, danh lam thắng cảnh gắn với phát triển du lịch tâm linh.

Đoàn giám sát Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh kiểm tra công tác tu bổ,
tôn tạo tại di tích chùa Thanh Mai (Chí Linh).

Sáng 23/3, Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh Hải Dương làm việc với UBND thị xã Chí Linh về công tác quản lý nhà nước về dịch vụ văn hóa, giải trí và bảo tồn, tu bổ các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn thị xã Chí Linh.

Thị xã Chí Linh có 272 di tích lịch sử, văn hóa, trong đó có một số di tích nổi tiếng như Côn Sơn - Kiếp Bạc là do tỉnh quản lý, còn lại là các di tích do thị xã quản lý.

Hiện nay, một số di tích nổi tiếng như: Đền Chu Văn An, đền Bà Nguyễn Thị Duệ, đền Cao, đền Sinh, đền Hóa, chùa Thanh Mai… đã được các cấp quan tâm đầu tư trung tu, tôn tạo, tuy nhiên còn nhiều di tích đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng không có kinh phí tu bổ, tôn tạo. Trong đó, có không ít di tích do xã, phường quản lý còn lỏng lẻo, chưa đúng quy định.

Buổi làm việc của Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh với UBND thị xã Chí Linh.

Các dịch vụ văn hóa, điểm vui chơi giải trí công cộng ở Chí Linh đang phát triển khá đa dạng, phong phú. Toàn thị xã có 28 quán karaoke, 40 khách sạn, nhà nghỉ, 69 cơ sở kinh doanh internet… Các doanh nghiệp, cá nhân tham gia kinh doanh dịch vụ văn hóa ngày càng tăng, diễn biến phức tạp, còn nhiều cơ sở chưa có giấy phép, công tác quản lý gặp nhiều khó khăn.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh yêu cầu trong thời gian tới thị xã Chí Linh cần tăng cường công tác quản lý các di tích; thường xuyên thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ mọi hoạt động tại các khu di tích, lễ hội trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp chèo kéo khách, xem bói, mê tín dị đoan...

Thị xã cần tập trung khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh về văn hóa, di tích, danh lam thắng cảnh gắn với phát triển du lịch tâm linh; rà soát kỹ lưỡng các văn bản của Trung ương, của tỉnh quy định về quản lý di tích để thực hiện cho đồng bộ, hiệu quả, đồng thời xem xét những điểm còn chồng chéo, bất cập, kiến nghị thay đổi cho phù hợp thực tiễn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chí Linh cần chú trọng phát triển du lịch tâm linh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO