Chiều 1/4, Chủ tịch nước trình miễn nhiệm Thủ tướng

M.Loan - H.Vũ 01/04/2021 17:25

Sáng mai (2/4), Quốc hội sẽ bỏ phiếu kín miễn nhiệm Thủ tướng và sẽ thông qua nghị quyết về việc này sau khi có kết quả kiểm phiếu.

Trong chương trình kỳ họp, cuối giờ chiều nay (1/4) Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Chiều cùng ngày, Quốc hội cũng thảo luận tại đoàn về vấn đề miễn nhiệm Thủ tướng.

Trong tờ trình đọc trước Quốc hội, Chủ tịch nước đánh giá: Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Xuân Phúc luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

"Nay do yêu cầu sắp xếp công tác nhân sự cấp cao của Đảng và Nhà nước sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhằm tạo sự đồng bộ trong việc kiện toàn tổ chức bộ máy Nhà nước và công tác cán bộ; căn cư Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội; căn cứ nội quy kỳ họp Quốc hội, Chủ tịch nước đề nghị Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Xuân Phúc", Chủ tịch nước nêu trong tờ trình.

Ông Nguyễn Xuân Phúc sinh năm 1954 (67 tuổi), quê tại xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, trình độ cử nhân Kinh tế. Ông Phúc là ủy viên T.Ư Đảng các khóa X, XI, XII, XIII; là ủy viên Bộ Chính trị các khóa XI, XII, XIII.

Vào sáng 2/4, Quốc hội sẽ bỏ phiếu miễn nhiệm Thủ tướng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chiều 1/4, Chủ tịch nước trình miễn nhiệm Thủ tướng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO