Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình làm việc tại Đắk Lắk

Nguyễn Tuấn Anh 25/07/2018 16:47

Ngày 25/7, Ðoàn công tác của Chính phủ do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Đắk Lắk về tình hình di dân tự do.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình làm việc tại Đắk Lắk

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Đắk Lắk.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Đắk Lắc, từ năm 1976 đến tháng 7/2018 có 59.702 hộ với 290.679 khẩu của 60 tỉnh, thành phố trong cả nước đến Đắk Lắk, cư trú trên địa bàn 13 huyện, thị xã và thành phố của tỉnh, trong đó 18.961 hộ với 99.957 khẩu đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).

Chỉ trong giai đoạn 2005 đến 2018 có 1.748 hộ với 8.669 khẩu ở 39 tỉnh, thành phố di cư tự do (DCTD) đến Đắk Lắk, trong đó huyện Ea Súp là địa phương có nhiều dân DCTD đến nhất với 844 hộ, 4.481 khẩu, chiếm 52% tổng số dân DCTD đến Đắk Lắk.

Để ổn định tình trạng DCTD, trong những năm qua, tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều nỗ lực trong việc quy hoạch, xây dựng các dự án bố trí, sắp xếp ổn định dân DCTD.

Cụ thể, từ năm 2003 đến nay, Đắk Lắk đã quy hoạch 17 dự án bố trí, sắp xếp ổn định dân DCTD, trong đó có 15 dự án đã được phê duyệt với tổng nguồn vốn được duyệt hơn 877,8 tỷ đồng, gồm vốn Trung ương hơn 656,9 tỷ đồng, vốn địa phương và vốn khác hơn 220 tỷ đồng để bố trí, sắp xếp cho 4.982 hộ với 24.910 khẩu dân DCTD.

Tuy nhiên, do nguồn vốn còn hạn chế nên tỉnh đã và đang triển khai thực hiện 13 dự án nhưng chưa có dự án nào hoàn thành và đã bố trí sắp xếp ổn định cho 2.986 hộ với 9.697 khẩu dân DCTD, trong đó bố trí tập trung là 776 hộ, với 3.875 khẩu, ổn định tại chỗ cho 2.210 hộ với 5.822 khẩu...

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh còn 4.111 hộ với 20.102 khẩu dân DCTD chưa được bố trí, sắp xếp ổn định cuộc sống. Theo tính toán của tỉnh, để bố trí, sắp xếp ổn định số dân DCTD này, tỉnh cần nguồn vốn hơn 867 tỷ đồng để đầu tư thực hiện các dự án bố trí, sắp xếp ổn định dân DCTD, trong đó bó trí tập trung là 2.304 hộ, xen ghép 957 hộ và ổn định tại chỗ 850 hộ.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình làm việc tại Đắk Lắk - 1

Các đại biểu phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk cho biết, việc dân di cư đến ngoài kế hoạch đã bổ sung cho địa phương một lực lượng lao động dồi dào để phát triển nông nghiệp. Nhiều vùng dân di cư đến ngoài kế hoạch cũng có nhiều kinh nghiệm trong lao động sản xuất; đồng thời mang đến bản sắc văn hóa dân tộc của nhiều vùng miền, làm tăng thêm sự phong phú, đa dạng trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng.

Nhiều đơn vị hành chính cấp xã, thôn, buôn đã được hình thành, góp phần củng cố hệ thống chính trị, ổn định an ninh, chính trị, quốc phòng trong từng khu vực; nhiều vùng nông thôn mới có dân di cư đến ngoài kế hoạch được xây dựng, từng bước ổn định góp phần vào sự phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn.

Tuy nhiên, một bộ phận dân di cư đến ngoài kế hoạch đã gây nhiều xáo trộn, phức tạp trong công tác quản lý hành chính của các địa phương, phá vỡ quy hoạch, kế hoạch bố trí, sắp xếp ổn định dân cư trên địa bàn, ảnh hưởng một phần đến việc quy hoạch bố trí đất ở, đất sản xuất… cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ, ảnh hưởng không nhỏ đến việc quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo của tỉnh…

Tại buổi làm việc lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Đảng, Chính phủ xem xét sắp xếp bố trí kinh phí giúp đỡ tỉnh sớm hòa thành các dự án ổn định dân DCTD đã được phê duyệt và hỗ trợ tỉnh tiếp tục thực hiện việc bố trí sắp xếp, ổn định dân di cư đến ngoài kế hoạch thêm 4.111 hộ với hàng chục ngàn khẩu giai đoạn 2018-2020…

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk tập trung các giải pháp sắp xếp và bố trí nơi ở, nơi sản xuất hợp lý cho người dân DCTD; sớm giải quyết những tồn tại do việc di dân tự do như: phá rừng, mua bán, tranh chấp đất đai, mất an ninh trật tự…, nhưng phải kiểm soát, bảo đảm không phá vỡ quy hoạch sử dụng đất đai, bảo vệ được rừng, nhất là rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực này…

Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành liên quan cần phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong việc ban hành chính sách, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thống nhất từ Trung ương đến địa phương, đồng thời gắn việc thực hiện các dự án phục vụ di dân tự do với các chương trình, dự án trên địa bàn.

Trước mắt, tỉnh cần tập trung rà soát lại tất cả các dự án sắp xếp, ổn định dân DCTD đang đầu tư xây dựng trên địa bàn, trên cơ sở đó bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp và phối hợp với các bộ, ngành Trung ương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để thực hiện hoàn thành các dự án, trong đó ưu tiên tập trung đầu tư các dự án ở các điểm nóng, phức tạp.

Tỉnh cần đẩy nhanh việc sắp xếp lại các công ty nông-lâm nghiệp trên địa bàn, đối với các công ty hoạt động không hiệu quả thì kiên quyết thu hồi giao đất về cho địa phương quản lý, giao đất cho nhân dân sử dụng; nghiêm cấm việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với đất cấp cho đồng bào nghèo, DTTS...

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình làm việc tại Đắk Lắk - 2

Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình tặng học bổng cho trẻ em nghèo vượt khó tỉnh Đắk Lắk.

Phó Thủ tướng Thường trực lưu ý, Đắk Lắc cần nâng cao năng lực của hệ thống chính trị cơ sở, tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, bố trí ổn định dân cư phù hợp gắn với vùng biên giới Tây Nguyên; kiên quyết không để xảy ra tình trạng du canh du cư...

Bên cạnh đó, tỉnh cần rà soát, dành quỹ đất để cấp đất ở và đất sản xuất cho các hộ đồng bào DTTS nghèo. Lồng ghép các chích sách, chương trình các dự án sắp xếp ổn định dân DCTD với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tổ chức sản xuất và chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người dân trong vùng dự án để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống. Ngăn chặn hiệu quả và xử lý nghiêm, dứt điểm các vụ phá rừng, tranh chấp đất đai trên địa bàn. Khẩn trương xác minh, hoàn thiện hồ sơ để nhập hộ khẩu, cấp căn cước công dân, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân DCTD ổn định cuộc sống.

Dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã tặng 200 suất học bổng (mỗi suất một triệu đồng) từ Quỹ khuyến học Báo Công an nhân dân cho 200 cháu học sinh nghèo vượt khó của tỉnh Đắk Lắk, giúp các cháu vượt qua khó khăn vươn lên trong học tập.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình làm việc tại Đắk Lắk

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO