Thủ tướng biểu dương Công an tỉnh Đắk Nông

Theo VGP 14/01/2019 13:49

Biểu dương thành tích của Công an tỉnh Đắk Nông, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao việc Công an tỉnh đã điều tra, truy tố nhiều vụ vi phạm về an toàn thực phẩm; hủy hoại môi trường sinh thái, đặc biệt là đã ngăn chặn một bước hết sức cơ bản tình trạng phá rừng.

Thủ tướng biểu dương Công an tỉnh Đắk Nông

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh Đắk Nông. Ảnh: VGP.

Sáng 14/1, trong chuyến công tác tại Đắk Nông, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh.

Đại tá Lê Văn Tuyến, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông cho biết năm 2018, đơn vị đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trong phòng ngừa, tấn công trấn áp mạnh các loại tội phạm, tệ nạn xã hội.

Công an tỉnh Đắk Nông liên tục mở 3 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, do đó tội phạm hình sự đã giảm 5%. Đơn vị đã điều tra khám phá 408 vụ phạm pháp hình sự, đạt 97,6% (riêng trọng án đạt 100%), trong đó phát hiện đấu tranh triệt phá nhóm đối tượng đánh bạc qua mạng với số tiền luân chuyển đánh bạc trên 160 tỷ đồng; triệt phá nhóm 3 đối tượng hoạt động “tín dụng đen”.

Công an tỉnh đã tập trung đấu tranh hiệu quả và làm giảm mạnh tội phạm hủy hoại rừng, đã phát hiện khởi tố khởi tố 38 vụ với 100 bị can về hành vi vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng. Đặc biệt, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Công an tỉnh đã khẩn trương điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, củng cố hồ sơ đề nghị truy tố 5 bị can về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Thủ tướng biểu dương Công an tỉnh Đắk Nông - 1

Thủ tướng lưu bút sau khi dự lễ khánh thành công trình Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh của Công an tỉnh Đắk Nông. Ảnh: VGP.

Lực lượng Công an tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết ổn định 7 vụ khiếu kiện phức tạp. Đặc biệt, đã sớm phát hiện ý đồ và kịp thời đấu tranh vô hiệu hóa hoạt động của 52 đối tượng lợi dụng không gian mạng để kích động quần chúng nhân dân gây rối an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh, góp phần giữ vững an ninh quốc gia.

Xác định nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự năm 2019 và thời gian tới là rất nặng nề, Đại tá Lê Văn Tuyến khẳng định Công an tỉnh Đắk Nông sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các ban, ngành, đoàn thể phối hợp, tham gia công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm, tạo môi trường an ninh, an toàn, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trước mắt là tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm theo chỉ đạo của Bộ Công an và Chủ tịch UBND tỉnh nhằm bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, mục tiêu trọng điểm trên địa bàn, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội để nhân dân đón Tết, vui xuân bình yên, an toàn.

Thủ tướng biểu dương Công an tỉnh Đắk Nông - 2

Thủ tướng tặng quà Tết cho cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Nông. Ảnh: VGP.

Biểu dương thành tích của Công an tỉnh Đắk Nông, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặc biệt đánh giá cao việc Công an tỉnh đã điều tra, truy tố nhiều vụ vi phạm về an toàn thực phẩm; hủy hoại môi trường sinh thái, đặc biệt là phá rừng, đã ngăn chặn một bước hết sức cơ bản tình trạng này.

Cho rằng tình hình tội phạm truyền thống và phi truyền thống còn diễn biến phức tạp, Thủ tướng nhấn mạnh Công an tỉnh Đắk Nông cần tăng cường triển khai các biện pháp bảo vệ an toàn cho người dân, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. “Vì không có an ninh trật tự tốt thì không thể nói đến đầu tư cũng như không thể khiến người dân yên tâm”, Thủ tướng nêu rõ.

Chúc Tết cán bộ, chiến sĩ, Thủ tướng cũng lưu ý Công an tỉnh Đắk Nông cần bố trí lực lượng ứng trực, sẵn sàng chiến đấu cao, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội để nhân dân đón Tết, vui Xuân bình yên, an toàn.

Nhân dịp này, Thủ tướng dự lễ khánh thành công trình nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh của Công an tỉnh Đắk Nông. Thủ tướng cho rằng, đây là công trình rất ý nghĩa, nhằm giáo dục tư tưởng, 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân.

Thủ tướng biểu dương Công an tỉnh Đắk Nông - 3

Thủ tướng đến thăm, tặng quà bà Lê Thị Ngô. Ảnh: VGP.

Cũng trong chuyến công tác tại Đắk Nông, Thủ tướng đã đến thăm, tặng quà bà Lê Thị Ngô - vợ liệt sĩ và là con của Bà Mẹ Việt Nam anh hùng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thủ tướng biểu dương Công an tỉnh Đắk Nông

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO