Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và chúc Tết các cơ quan dân vận

Trần Ngọc Kha 22/02/2018 10:08

Sáng ngày 22/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến chúc mừng năm mới và làm việc với 4 cơ quan trung ương Đảng cùng đóng tại 105B Quan Thánh - Ba Đình - Hà Nội là Ban Dân vận Trung ương, Đảng ủy Khối cơ quan trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đảng ủy Ngoài nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và chúc Tết các cơ quan dân vận

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi gặp mặt.

Cùng đi có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và lãnh đạo nhiều thành viên chính phủ.

Phát biểu tại cuộc gặp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng các cơ quan nói trên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm vừa qua.

“Trong thời gian qua, nếu không có sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân, không có sự giám sát của nhân dân thì Đảng, Nhà nước và Chính phủ sẽ không thành công được như ngày hôm nay” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Năm 2018 được Ban Dân vận Trung ương lấy năm 2018 là năm Dân vận chính quyền nhằm thúc đẩy, tăng cường hơn nữa công tác dân vận của chính quyền, góp phần xây dựng Chính phủ, liêm chính, kiến tạo, phục vụ nhân dân và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Trung ương về công tác dân vận.

Thủ tướng hoan nghênh và cảm ơn Ban Dân vận Trung ương đã nhất trí với Ban Cán sự Đảng Chính phủ về chủ trương này và kỳ vọng đây sẽ là cơ hội tốt để hai cơ quan Chính phủ và Ban Dân vận Trung ương có điều kiện phối hợp chặt chẽ hơn trong việc thực hiện phương châm hành động của Chính phủ là "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả".

Chính phủ muốn xóa bỏ tình trạng "trên nóng dưới lạnh", cán bộ không sát dân, xa dân, nhũng nhiễu, tiêu cực, mất uy tín với nhân dân. Thủ tướng mong muốn tất cả các ban ngành từ trung ương đến địa phương cần làm tốt hơn nữa công tác dân dân vận.

"Thời gian vừa qua, vẫn còn nhiều việc bất cập, các đồng chí cần phải hoạt động tích cực hơn nữa để làm tốt công tác lãnh đạo chỉ đạo. Mỗi cán bộ cần ý thực hơn nữa trong công tác vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để phục vụ dân tốt hơn".

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và chúc Tết các cơ quan dân vận - 1

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu đáp từ và tặng hoa Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh: “Chúng ta hãy coi công tác dân vận như công tác xây dựng Đảng”.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai chúc mừng Chính phủ đã có nhiều thành công trong năm 2017 vừa qua, trong đó có những chỉ tiêu rất quan trọng như xuất khẩu nông nghiệp, thực hiện chính sách người có công.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai chúc Chính phủ sang năm 2018 tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được và cam kết sẽ đồng hành cùng Chính phủ xây dựng nhà nước kiến tạo vì nhân dân phục vụ.

Nhân dịp năm mới Mậu Tuất, Thủ tướng đã tặng quà cho 4 cơ quan.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và chúc Tết các cơ quan dân vận - 2

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và chúc Tết các cơ quan dân vận - 3

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và chúc Tết các cơ quan dân vận - 4

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho các cơ quan dân vận.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và chúc Tết các cơ quan dân vận - 5

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai chúc mừng Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và chúc Tết các cơ quan dân vận - 6

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh kỷ niệm với các đại biểu.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và chúc Tết các cơ quan dân vận

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO