100 luật sư tư vấn pháp luật miễn phí tại Trụ sở tiếp dân TW

Anh Vũ Ảnh: Hoàng Long 08/12/2015 14:19

Sáng 8/12, tại Hà Nội, UBTƯ MTTQ Việt Nam, Bộ Tư pháp, Thanh tra Chính phủ (TTCP),  Liên đoàn luật sư Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam tổ chức hội nghị triển khai luật sư, luật gia tham gia tư vấn pháp lý miễn phí tại trụ sở tiếp dân Trung ương. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim chủ trì hội nghị.

100 luật sư tư vấn pháp luật miễn phí tại Trụ sở tiếp dân TW

100 luật sư tư vấn pháp luật miễn phí tại Trụ sở tiếp dân TW - 1

Phó Chủ tịch – Tổng thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim
phát biểu tại Hội nghị.

Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch - TTK Liên đoàn Luật sư Việt Nam cho biết, thực hiện chương trình phối hợp về giám sát nâng cao hiệu quả giải quyết, khiếu nại, tố cáo ở cơ sở giữa Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp, Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã phối hợp triển khai công tác trợ giúp pháp lý cho người dân tại trụ sở tiếp dân Trung ương tại số 1, Ngô Thì Nhậm, quận Hà Đông, Hà Nội.

Trong 50 ngày từ ngày 14/7 đến 24/9/2015 đã có 100 luật sư tham gia tiếp xúc tư vấn pháp luật, tuyên truyền giải thích về pháp luật cho hơn 600 lượt công dân.

Theo ông Đỗ Ngọc Thịnh, thực tế có tới 60% việc khiếu kiện đã hết thẩm quyền, không đúng pháp luật, chỉ khoảng 40% là khiếu kiện đúng cơ sở. Vì vậy, nếu được tư vấn thì người dân sẽ nhận ra cần kết thúc việc khiếu kiện, trong đó có một số trường hợp sau khi nói chuyện với luật sư đã về quê không khiếu kiện nữa.

100 luật sư tư vấn pháp luật miễn phí tại Trụ sở tiếp dân TW - 2

Hội nghị thu hút sự quan tâm của đông đảo luật sư, luật gia.

Qua tiếp xúc, cũng phát hiện một số vụ giải quyết khiếu kiện chưa thỏa đáng, luật sư hướng dẫn người dân có thể kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyển để bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

Trưởng Ban tiếp dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp cũng khẳng định, qua thời gian thực hiện cho thấy, chương trình phối hợp rất hiệu quả, đã thể hiện được vai trò, trách nhiệm của luật sư với người dân, xã hội, nhà nước.

Qua tư vấn miễn phí cho thấy, sự có mặt của các luật sư khiến cho việc giải quyết khiếu nại tố cáo của 9 cơ quan Trung ương ở trụ sở tiếp dân trở nên khách quan hơn.

Để tiếp tục hoạt động này Phó chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam Đỗ Ngọc Thịnh thông tin, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã xây dựng đề án tham gia trợ giúp pháp lý ở trụ sở tiếp dân Trung ương ở Hà Nội, TP HCM.

Mục tiêu là giảm 20-30% số vụ việc khiếu nại tố cáo của người dân ở trụ sở tiếp dân Trung ương sau khi được trợ giúp pháp lý của luật sư.

100 luật sư tư vấn pháp luật miễn phí tại Trụ sở tiếp dân TW - 3

LS. TS Đỗ Ngọc Thịnh – Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam
phát biểu tại Hội nghị.

Liên đoàn Luật sư Việt Nam cũng sẽ thành lập Hội đồng tư vấn pháp luật để hỗ trợ cho các luật sư khi phải trợ giúp pháp lý vào những vụ việc kéo dài hay khiếu kiện đông người. Hội đồng sẽ bao gồm những chuyên gia có uy tín, giàu kinh nghiệm để giúp luật sư vừa có thể tham vấn cho các cơ quan nhà nước.

“Nếu làm được như vậy thì sẽ góp phần rất quan trọng trong việc bảo đảm trật tự an toàn xã hội”, ông Đỗ Ngọc Thịnh cho biết.

Phát biểu tại Hội nghị Phó Chủ tịch - Tổng thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim khẳng định việc thực hiện chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực UBTW MTTQ Việt Nam cùng Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp, Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam về giám sát nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại tố cáo ở cơ sở qua hoạt động tư vấn, trợ giúp pháp lý miễn phí là việc làm có ý nghĩa chính trị và xã hội rộng lớn thể hiện việc đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho nhân dân.

Đánh giá cao sự hợp tác tích cực, sáng kiến của các bên đã thực hiện chương trình phối hợp trong thời gian qua, Phó Chủ tịch – Tổng thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim đề nghị từ kinh nghiệm bước đầu cần tiếp tục mở rộng chương trình có chiều sâu hơn nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu của người dân hướng tới việc phát huy hơn nữa dân chủ và một nền pháp luật phát triển.

Trong thời gian tới hoạt động tư vấn trợ giúp pháp lý miễn phí bên cạnh một điểm tại trụ sở tiếp dân Trung ương ở Hà Nội cần được phát triển, mở rộng tại TP Hồ Chí Minh và các địa phương khác để đội ngũ hơn 9 ngàn luật sư của cả nước có điều kiện để cống hiến, thể hiện trách nhiệm trước xã hội và người dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    100 luật sư tư vấn pháp luật miễn phí tại Trụ sở tiếp dân TW

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO