2 Tổng cục Chính trị: Tổng kết 2 năm phối hợp hoạt động

V.Thắng 09/01/2016 07:49

Ngày 8/1, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị tổng kết chương trình phối hợp  2 năm hoạt động (2014-2015) giữa Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân. 

2 Tổng cục Chính trị: Tổng kết 2 năm phối hợp hoạt động

Thượng tướng Mai Quang Phấn trao bằng khen của Bộ Quốc phòng
tặng tập thể, cá nhân thuộc Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân. (Ảnh: QĐND online).

Báo cáo tổng kết chương trình phối hợp hoạt động giữa Tổng cục Chính trị QĐND và Tổng cục Chính trị CAND trong 2 năm 2014-2015 cho thấy, hai bên đã tổ chức tốt một số tọa đàm trao đổi kinh nghiệm về đấu tranh chống diễn biến hòa bình và phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa của lực lượng QĐND và CAND.

Thông qua các cuộc hội thảo khoa học, tọa đàm, trao đổi đã rút ra một số bài học kinh nghiệm quý, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị trong QĐND và CAND. Qua đó nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giáo dục lòng yêu nước, lý tưởng cách mạng, đấu tranh với các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng QĐND và CAND vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng và giáo dục truyền thống của QĐND và CAND được xác định là một trong những hoạt động trọng tâm của chương trình phối hợp, hoạt động. Vì vậy các cơ quan, đơn vị của hai Tổng cục đã chủ động, triển khai đồng bộ tới các đơn vị trong toàn quân, toàn lực lượng CAND với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ Quân đội, Công an phát huy bản chất, truyền thống vẻ vang, nâng cao lòng yêu nước, lý tưởng cách mạng, góp phần định hướng nhận thức, tư tưởng dư luận, củng cố niềm tin, niềm tự hào của các cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân về lịch sử vẻ vang 70 năm xây dựng, chiến đấu trưởng thành của QĐND và CAND.

Nhìn nhận sự phối hợp của hai Tổng cục trong thời gian qua, Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa- Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam cho rằng, các hoạt động phối hợp của 2 Tổng cục đã được triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, trách nhiệm cao, đảm bảo đúng tiến độ đem lại hiệu quả thiết thực, mang nhiều ý nghĩa chính trị sâu sắc. Thông qua các hoạt động phối hợp, tiếp tục tăng cường sự đoàn kết, thống nhất giữa QĐND và CAND qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ hai lực lượng trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: Từ sự việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, sự phối hợp giữa hai Tổng cục ngày càng được mở rộng trên nhiều lĩnh vực và trở thành công tác thường xuyên, quan trọng như mở các lớp liên kết đào tạo học viên giữa Quân đội và Công an, công tác giáo dục quốc phòng an ninh cho các đối tượng.

Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, trong giai đoạn 2015-2020 cần tăng cường phối hợp triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị trong QĐND và CAND. Thường xuyên tổ chức giao lưu trao đổi thông tin tư liệu công tác Đảng, công tác chính trị, giới thiệu cộng tác viên, tổ chức các bài viết đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch.

“Tăng cường đấu tranh phòng, chống diễn biến hòa bình, tự diễn biến, tự chuyển hóa, tăng cường đoàn kết thống nhất giữa Công an và Quân đội góp phần đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn hoạt động chia rẽ QĐND và CAND của các thế lực thù địch”-Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    2 Tổng cục Chính trị: Tổng kết 2 năm phối hợp hoạt động

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO