30 năm truyền thống Tân Cảng Sài Gòn

Thành Luân 16/03/2019 06:00

Ngày 15/3, tại TP HCM, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân đã đến dự Lễ kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn (15/3/1989 - 15/3/2019) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

30 năm truyền thống Tân Cảng Sài Gòn

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với lãnh đạo Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn.

Đại tá Ngô Minh Thuấn - Tổng Giám đốc Tân Cảng Sài Gòn cho biết, cách đây vừa tròn 30 năm, vào ngày 15/3/1989 Quân cảng Sài Gòn ra đời đã đánh dấu bước phát triển mới trong thành phần lực lượng của Quân chủng Hải quân. Trong đó, song song với thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyển biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc thì Hải quân Việt Nam còn phát triển mặt trận sản xuất, xây dựng kinh tế, xây dựng kinh tế biển, khai thác cảng container và cung cấp các dịch vụ logistics.

Cho đến nay, Tân Cảng Sài Gòn đã tiếp nhận trên 76.000 lượt tàu kinh tế, với tổng sản lượng hàng container qua hệ thống cảng đạt gần 900 triệu tấn, tăng trưởng bình quân trên 20%/năm, đưa đến tổng doanh thu trên 160.000 tỷ đồng, nộp ngân sách trên 9.000 tỷ đồng.

Ghi nhận các bước phát triển của Tân Cảng Sài Gòn trong 30 năm qua, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước cho Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, là một quốc gia biển, biển đảo thì phát triển kinh tế biển là một mục tiêu lớn, để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hội nhập quốc tế, tăng cường hợp tác với các nước, vì hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới. Chủ tịch Quốc hội ghi nhận nỗ lực của một doanh nghiệp quốc phòng an ninh thuộc Quân chủng Hải quân, đã góp phần vào quá trình thực hiện Chiến lược biển Việt Nam.

Tuy nhiên, trước tình hình khu vực và thế giới được dự báo sẽ tiếp tục có những diễn biến nhanh chóng và phức tạp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tân Cảng Sài Gòn tiếp tục phát huy các thế mạnh để tham gia vào thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 mà Đảng đã đề ra.

Dịp này, Tân Cảng Sài Gòn đã ủng hộ Quỹ Vì người nghèo, xây nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách ở các địa phương mà đơn vị hoạt động với tổng số tiền 4,270 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    30 năm truyền thống Tân Cảng Sài Gòn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO