54 tác phẩm báo chí được trao giải thưởng Búa liềm vàng

Hoàng Minh 03/02/2018 22:59

Tối ngày 3/2, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ công bố và trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, mang tên Búa liềm vàng lần thứ 2 - năm 2017.

54 tác phẩm báo chí được trao giải thưởng Búa liềm vàng

Ông Trần Quốc Vượng và ông Võ Văn Thưởng trao giải A cho tác giả được giải. Ảnh: Xuân Trường.

Đến dự buổi lễ có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Ủy viên Bộ Chính trị, Thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn...

Giải Búa liềm vàng lần thứ hai - năm 2017, được phát động từ ngày 3-2-2017 nhân kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội đồng sơ khảo đã lựa chọn 89 tác phẩm (trong tổng số 1.986 tác phẩm) vào vòng chung khảo, trong đó có 49 tác phẩm báo in, 10 tác phẩm báo điện tử, 15 tác phẩm báo truyền hình, 10 tác phẩm báo phát thanh, 5 tác phẩm ảnh báo chí.

Hội đồng chung khảo đã đã chọn 54 tác phẩm để trao giải, gồm 6 Giải A, 8 Giải B, 15 Giải C và 25 Giải Khuyến khích. Tác phẩm “Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII: Xây dựng và chỉnh đốn Đảng” của hai tác giả Hoàng Mai - Hoài Vũ, báo Đại Đoàn Kết, đã được trao giải Khuyến khích.

54 tác phẩm báo chí được trao giải thưởng Búa liềm vàng - 1

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao giải cho các tác giả được giải C. Ảnh: Xuân Trường.

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cho biết, nét mới của Giải Búa liềm vàng năm 2017 là được các tỉnh, thành ủy, ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo triển khai ở các bộ, ngành, địa phương nên thu hút rất nhiều cơ quan báo chí cũng như phóng viên, biên tập viên và cán bộ, đảng viên, nhân dân tham gia viết bài hưởng ứng Giải. Vì vậy, số lượng tác phẩm tăng nhiều. Không chỉ có các tác giả ở trong nước, mà nhiều cán bộ, đảng viên đang công tác và học tập ở ngoài nước cũng gửi bài về dự Giải.

Nhìn chung các tác phẩm tham dự Giải Búa liềm lần thứ hai - năm 2017 có chất lượng tốt hơn năm 2016. Các tác phẩm tập trung phản ánh việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và các nghị quyết Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 4,5,6 khóa XII; nội dung cân đối giữa “xây’ và “chống” theo tinh thần “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực.

54 tác phẩm báo chí được trao giải thưởng Búa liềm vàng - 2

Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban tổ chức giải thưởng phát biểu khai mạc. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN.

Cũng theo Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, giải Búa liềm vàng lần này đã tạo được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, các cơ quan báo chí, cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng, trở thành động lực thôi thúc những người làm báo say mê sáng tác các tác phẩm báo chí về một lĩnh vực lâu nay vẫn được cho là khó, khô và khổ. Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên Búa liềm vàng bước đầu đã tạo hiệu ứng lan tỏa.

Nhân dịp này, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cũng đã phát động Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ 3 - 2018.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    54 tác phẩm báo chí được trao giải thưởng Búa liềm vàng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO