Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nam Định đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất

Duy Hưng 30/07/2015 16:22

Sáng nay, 30-7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nam Định tổ chức Lễ kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (1.7.1930-1.7.2015) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước. Ông Trần Văn Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nam Định cùng đông đảo các thế hệ cán bộ làm công tác Tuyên giáo của tỉnh cùng tham dự …

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nam Định đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Trần Văn Chung
trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nam Định.

Tại buổi lễ, các thế hệ cán bộ ngành Tuyên giáo Nam Định cùng nhau ôn lại lịch sử, truyền thống của ngành Tuyên giáo Đảng nói chung, của tỉnh Nam Định nói riêng; khẳng định trong những năm qua ngành Tuyên giáo Nam Định tiếp tục có những bước trưởng thành quan trọng; đóng vai trò nòng cốt trong việc tuyên truyền, chuyển tải các chủ trương của Đảng tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh cũng như việc định hướng trong lĩnh vực chính trị, tư tưởng. Trong đó, ngành đã tham mưu cho cấp ủy Đảng các cấp trong tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện, hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng; trong đó có việc tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời, hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết đại hội Đảng các cấp; Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI… Việc tổ chức quán triệt các chỉ thị, nghị quyết từ tỉnh đến cơ sở được đổi mới theo hướng phù hợp; qua đó tạo sự thống nhất trong ý chí, hành động, đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống…

Liên quan đến lĩnh vực báo chí, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các quy định về cung cấp, tiếp nhận, xử lý thông báo chí trên địa bàn tỉnh, trong đó có việc chỉ đạo các ngành, địa phương trong tỉnh tăng cường việc chủ động cung cấp thông tin chính thống cho các cơ quan báo chí. Tham mưu cho Tỉnh ủy thành lập Bộ phận thường trực chỉ đạo xử lý thông tin trên báo chí liên quan đến địa phương…

Với những kết quả đã đạt được, năm 2015 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nam Định đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cùng nhiều Bằng khen của Thủ tướng chính phủ, Ban Tuyên giáo Trung ương, UBND tỉnh Nam Định cho tập thể, cá nhân trong toàn ngành…

Tại buổi lễ, đại diện các thế hệ cán bộ ngành Tuyên giáo tỉnh Nam Định đã chia sẻ những suy nghĩ, tình cảm về công tác Tuyên giáo. Nhắc lại câu nói của cố Tổng Bí thư Trường Chinh: “Công tác chính trị, công tác tư tưởng là linh hồn của mọi công tác. Công tác tư tưởng là công tác tinh vi nhất, vì nó động đến tâm tư, tình cảm của con người. Nó nắm được mạch sống của xã hội, và có khả năng phát huy tính tự giác, tích cực, chủ động, sáng tạo của quần chúng để hoàn thành các nhiệm vụ”, ông Nguyễn Quang Vinh, nguyên Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nam Định-người đã có 27 năm liên tục làm công tác Tuyên giáo- chia sẻ bản thân rất tâm đắc, luôn suy nghĩ, làm theo ý kiến chỉ đạo này của đồng chí Trường Chinh trong quá trình công tác. “Tôi mong các đồng chí cũng thực hiện được điều đó”, ông Vinh nhắn nhủ thế hệ cán bộ đi sau…

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nam Định đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất - 1

Một số cán bộ ngành Tuyên giáo tỉnh Nam Định nhận
Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo”

Cùng tâm trạng, trong chia sẻ của mình, ông Cao Thành Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy Giao Thủy cho rằng công tác Tuyên giáo là một lĩnh vực khó, đòi hỏi cán bộ phải có tư duy, phông kiến thức rộng, am hiểu các lĩnh vực đời sống, có sự nhạy bén, linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. “Để khắc phục được ba chứ K, đó là khó, khô, khổ mà nhiều người thường nói về công tác Tuyên giáo, bản thân tôi đã không ngừng học hỏi, tìm tòi, sáng tạo với mong muốn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình”, ông Nam chia sẻ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nam Định Trần Văn Chung ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng cùng những thành tích ngành Tuyên giáo Nam Định đạt được trong thời gian qua. Chỉ đạo thời gian tới ngành tuyên giáo tỉnh phát huy thành tích, khắc phục những khó khăn, hạn chế, qua đó tiếp tục đổi mới, nâng cao tính chiến đấu, sự sắc bén; triển khai toàn diện các mặt công tác. Trong đó, tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, tăng cường thông tin định hướng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Trước mắt toàn ngành cần tăng cường công tác tuyên truyền, phục vụ tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, tiến tới Đại hội lần thứ 12 của Đảng. Tiếp tục tham mưu cho các cấp ủy Đảng chỉ đạo thực hiện hiệu quả Chị thị 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng bộ tỉnh. Tích cực, chủ động phòng phòng chống diễn biến hòa bình, đấu tranh với các biểu hiện sai trái, luận điệu chống phá của các thế lực thù địch, qua đó củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự nghiệp đổi mới đất nước, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu của địa phương…

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, tại buổi lễ, ông Trần Văn Chung đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nam Định. Nhân dịp này, một số cán bộ thuộc ngành Tuyên giáo tỉnh cũng vinh dự được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” do Ban Tuyên giáo Trung ương trao tặng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nam Định đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO