Bế mạc hội nghị Tập huấn cán bộ Mặt trận tỉnh/ thành phố

Bài và Ảnh: Dương Thanh Tùng 01/10/2015 21:24

Như tin đã đưa, từ ngày 29/9 đến ngày 1/10 tại TP Đà Nẵng, UBTƯMTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị Tập huấn cán bộ Mặt trận các tỉnh/ thành phố năm 2105 với sự tham dự của 182 đại biểu là cán bộ Mặt trận đến từ 34 tỉnh/thành phố khu vực phía Nam.  

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTƯMTTQ VN Vũ Trọng Kim
và Phó Chủ tịch UBTƯMTTQ VN Bùi Thị Thanh
làm việc tại hội nghị.

Ngày 29/9 hội nghị tập trung nghe giới thiệu 4 chuyên đề gồm: Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQVN; Nâng cao năng lực và kỹ năng lãnh đạo, quản lý của cán bộ Mặt trận cấp tỉnh; Những điểm mới của Hiến pháp năm 2013 có liên quan đến MTTQVN; Những nội dung cơ bản của Luật MTTQVN; Những nội dung của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân có liên quan đến MTTQVN. Ngày 30/9 đại biểu chia thành nhóm, tập huấn ngiệp vụ và thảo luận sâu về công tác Dân chủ và Pháp luật, công tác tổ chức cán bộ, công tác Tuyên giáo, công tác Tôn giáo và công tác Dân tộc.

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTƯMTTQ VN Vũ Trọng Kim
phát biểu bế mạc hội nghị.

Ngày 1/10, hội nghị bế mạc với các ý kiến đóng góp thẳng thắn, chân tình của đại biểu là cán bộ Mặt trận các tỉnh/thành. Phần lớn đại biểu đánh giá đây là hội nghị tập huấn cán bộ mặt trận (cấp tỉnh/thành) được tổ chức khoa học, bài bản, có chất lượng cao dù chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. Tổng cộng có 8 chuyên đề, mỗi chuyên đề có 2 phần phải báo cáo với tổng số 13 nội dung quan trọng được thực hiện tại hội nghị.

Các đại biểu tham gia hội nghị.

Phát biểu bế mạc, ông Vũ Trọng Kim, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTƯMTTQ VN dành thời gian giải thích những vướng mắc từ cơ sở được phản ánh tại hội nghị. Đáng chú ý là phản ánh của đại biểu MTTQ tỉnh An Giang liên quan đến chế độ chính sách của Trưởng Ban công tác Mặt trận (BCTMT). Do đặc thù của địa phương, các Phó ấp (thôn, xóm, tổ dân phố) ở An Giang kiêm luôn Trưởng BCTMT. Nếu tách công tác Phó ấp để làm Trưởng BCTMT, thì chế độ chính sách của các Trưởng BCTMT không đảm bảo theo quy định. Vấn đề này được ông Vũ Trọng Kim giải thích do Trung ương không có trợ cấp nên chỉ hướng dẫn để HĐND tỉnh/thành phố quyết định cho nên mức trợ cấp của Trưởng BCTMT không đều nhau. Do trợ cấp hạn hẹp nên cách làm của An Giang hiện nay (Phó ấp kiêm Trưởng BCTMT) là tốt. 63 tỉnh/thành của cả nước đều có BCTMT và hiện đang có mô hình Bí thư Chi bộ (thôn, xóm, ấp, tổ dân phố) kiêm Trưởng BCTMT và do địa phương tự xem xét, chủ động mức kinh phí phù hợp để cán bộ làm công tác Mặt trận cấp cơ sở hoạt động

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bế mạc hội nghị Tập huấn cán bộ Mặt trận tỉnh/ thành phố

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO