Bệnh 'chậm thực hiện' là do người đứng đầu

Việt Thắng (thực hiện) 30/03/2016 23:42

Nhiều chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước rất đúng và trúng nhưng do chậm triển khai thực hiện khiến kết quả đạt hiệu quả không cao? Căn bệnh “chậm thực hiện” này là do đâu? Trước vấn đề mà ĐĐK đặt ra, ĐB Phan Văn Quý (Nghệ An) cho rằng, chính là do người đứng đầu.

Ông Phan Văn Quý. Ảnh: Thùy Dương.

PV:Thưa ông, tại sao chúng ta có nhiều chủ trương, chính sách đúng nhưng lại được chậm triển khai thực hiện? Nguyên nhân là do đâu?

Ông Phan Văn Quý: Tôi cho là có nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là luật ra rồi, chủ trương có rồi nhưng tiến hành triển khai chậm là do nhiều cơ quan hành pháp chưa được thống nhất, có những cái như Luật Doanh nghiệp cứ ngỡ rằng làm rất kỹ nhưng khi ra các bộ ngành thống nhất lại với nhau những cái gì được làm, những cái gì cấm phải mất nửa năm mới thống nhất được.

Mặc dù Chính phủ khi đưa ra Luật Doanh nghiệp đã có Nghị định nháp cuối cùng kèm theo rồi, lúc đó cứ ngỡ ban hành luật xong thì có thể ban hành Nghị định được ngay. Nhưng chỉ thiếu các bộ ngành ngồi lại với nhau xem cái gì cấm thì chỉ giấy phép con và quy định các điều cấm, còn các cái khác đều mở. Thế nhưng tôi được biết còn là cả một vấn đề.

Vậy đó có phải do con người, bộ máy không thưa ông?

- Tôi cho là vậy. Tôi nói ví dụ như chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước thì Bộ GTVT họ làm ào ào. Trước kia các tổng công ty nợ nần đầm đìa, hoạt động thiếu hiệu quả nhưng khi cổ phần hóa họ đã thay da đổi thịt. Cũng tổng công ty ấy, nhưng quan trọng khi con người mới vào thì bộ máy đã khác, và tự nhiên nó thúc đẩy một cách mạnh mẽ. Trong thời gian ngắn các tổng công ty của Bộ GTVT gần như được cổ phần, nợ nần được xóa dần dần, phát triển mạnh mẽ hạ tầng giao thông. Chính vì vậy theo tôi là do chính con người thực hiện, con người nào đặt trong bộ máy nào? Và quan trọng là do người đứng đầu.

Chủ trương cổ phần hóa rất đúng nhưng có nhiều bộ ngành không làm được như thế bởi do người đứng đầu. Người đứng đầu mạnh và kèm theo thúc đẩy bộ máy thì nó mới chạy nhanh. Người đứng đầu thì phải có ý tưởng, từ ý tưởng mới đưa ra được biện pháp, từ biện pháp mới đưa ra được bộ máy, từ bộ máy mới có cái thúc đẩy. Còn không có ý tưởng, hay ý tưởng không phù hợp thì không giải quyết được vấn đề.

Là ĐBQH, ông nhận định như thế nào về Báo cáo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong nhiệm kỳ qua?

- Báo cáo của Chính phủ đã nêu bật được nhiều kết quả nhưng còn một số tồn tại do bộ máy có một số chỗ còn thiếu hiệu quả. Cho nên một số chủ trương của Đảng, Quốc hội, Chính phủ là đúng nhưng khi triển khai thực hiện thì một số nơi, số chỗ có tính hiệu quả chưa cao. Đó là do con người, người đứng đầu.

Trân trọng cảm ơn ông!

Không có một chính sách nào hoàn chỉnh cả, quan trọng là người đứng đầu có cầu thị hay không để tiếp thu điều chỉnh mà sửa chữa. Vì công việc liên quan đến nhiều người, nhiều đơn vị, không thể nào có một cách hoàn hảo cả, đã làm thì có lỗi trong mỗi bước đi nhưng vấn đề mình làm thế nào để hạn chế đến mức thấp nhất lỗi ấy xảy ra. Còn cứ dè dặt chu chỉnh thì lại ổn cho cá nhân nhưng lại không tạo được sự đột phá.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bệnh 'chậm thực hiện' là do người đứng đầu

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO