Bí thư 5 tỉnh biên giới Việt - Trung hội đàm đầu Xuân 2017

Xuân Quảng 10/02/2017 17:08

Ngày 10/2, tại TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), đã diễn ra cuộc Hội đàm đầu Xuân giữa Bí thư Tỉnh ủy 4 tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hà Giang, Cao Bằng (Việt Nam) và Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc).

Quang cảnh buổi hội đàm đầu Xuân 2017.

Tham dự cuộc hội đàm về phía các tỉnh Việt Nam có các ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh; Trần Sỹ Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn; Nguyễn Hoàng Anh, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng; Triệu Tài Vinh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang. Đại diện Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) có Bí thư Khu ủy Bành Thanh Hoa.

Cuộc hội đàm còn có sự tham dự của các ông Đặng Minh Khôi, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHXH Việt Nam tại Trung Quốc; Hồng Tiểu Dũng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHND Trung Hoa tại Việt Nam.

Phát biểu chào mừng cuộc hội đàm, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc khẳng định, Việt Nam và Trung Quốc là hai quốc gia láng giềng, núi sông một dải, truyền thống hữu nghị lâu đời là tài sản quý báu của hai Đảng và nhân dân hai nước, được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Mao Trạch Đông và nhiều thế hệ lãnh đạo của hai nước dày công gây dựng và vun đắp. Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc thời gian gần đây ngày càng được thắt chặt thông qua các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước.

Cuộc gặp gỡ đầu Xuân góp phần thúc đẩy hơn nữa, đưa ra những giải pháp cùng hướng đến xây dựng mối quan hệ hợp tác giữa các tỉnh - khu hai bên ngày càng hiệu quả và bền vững góp phần tô đẹp thêm truyền thống hữu nghị của hai Đảng, hai Nhà nước.

Trong bầu không khí hữu nghị, thẳng thẳn và thiết thực của cuộc Hội đàm, đại diện các tỉnh - khu đã cùng nhìn lại tình hình hợp tác, giao lưu hữu nghị giữa 4 tỉnh của Việt Nam và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) trong năm qua.

Hai bên duy trì tốt hoạt động trao đổi đoàn cấp cao thông qua các chuyến thăm và làm việc chính thức của lãnh đạo các tỉnh - khu. Tích cực phối hợp tổ chức thực hiện Hiệp định và Nghị định thư về xây dựng các công trình hạ tầng giao thông như cầu đường bộ II qua sông Bắc Luân giữa 2 nước Việt Nam- Trung Quốc; đẩy nhanh tiến độ xây dựng cầu tạm Hoành Mô - Động Trung để đưa vào sử dụng trong năm 2017, sau khi hoàn thành cầu tạm sẽ chuyển sang thi công cầu cửa khẩu để hoàn thành trong năm 2018; hoàn thành đấu nối giao thông qua biên giới tại cửa khẩu Na Nưa - Nà Hoa, Bình Nghi - Bình Nhi, Bản Chắt - Bản Lạn; đang phối hợp triển khai xây dựng, đấu nối giao thông 2 tuyến đường chuyên dụng vận tải hàng hoá tại các cửa khẩu Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan, Tân Thanh - Pò Chài...

Trên cơ sở kết quả đạt được và trao đổi tại buổi hội đàm, các Bí thư Tỉnh ủy - Khu ủy nhất trí tiếp tục xác định tiếp tục tăng cường quan hệ giao lưu hợp tác, góp phần làm phong phú nội hàm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam- Trung Quốc.

Nhất trí đẩy nhanh tiến độ cao tốc Hà Nội- Lạng Sơn, khởi công cao tốc Vân Đồn- Móng Cái, chuẩn bị khởi động xây dựng các tuyến đường sắt kết nối… Nhất trí tăng cường hợp tác xây dựng các khu hợp tác kinh tế khu vực biên giới Đồng Đăng - Bằng Tường, Móng Cái - Đông Hưng. Đồng thời tăng cường hợp tác tiện lợi hoa thông quan cửa khẩu như mở chính thức cặp cửa khẩu song phương Hoành Mô - Động Trung, nâng cấp lối mở Bắc Phong Sinh - Lý Hỏa thành cặp cửa khẩu song phương…

Nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác du lịch qua biên giới, trong đó nghiên cứu kết nối 2 Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long và Quế Lâm.

Nhất trí tiếp tục tăng cường tuyên truyền và thực hiện tốt 3 văn kiện về quản lý biên giới Việt- Trung; tăng cường giao lưu tổ chức Đảng các cấp; nghiên cứu hợp tác tiền tệ qua biên giới.

Bí thư Tỉnh ủy - Khu ủy chứng kiến ký thỏa thuận hợp tác về hợp tác đào tạo cán bộ.

Tại cuộc hội đàm đại diện 4 Tỉnh ủy của Việt Nam và Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) đã ký thỏa thuận về hợp tác đào tạo cán bộ giai đoạn 2017- 2021; 4 Sở Lao động Thương binh và xã hội của 4 tỉnh ký hợp tác quản lý lao động qua biên giới Việt - Trung với 3 thành phố của Quảng Tây.

Cuộc hội đàm gặp gỡ đầu Xuân 2017 giữa Bí thư Tỉnh ủy 4 tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang (Việt Nam) và Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) đã thông qua biên bản ghi nhớ, 2 thỏa thuận hợp tác và thống nhất cuộc gặp gỡ đầu Xuân 2018 sẽ được tổ chức tại Quảng Tây (Trung Quốc).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bí thư 5 tỉnh biên giới Việt - Trung hội đàm đầu Xuân 2017

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO