Bí thư Nguyễn Thiện Nhân gặp dân Thủ Thiêm đang được giải quyết tạm cư

Thành Luân (thực hiện) 16/07/2018 16:27

Tới thăm gia đình bà Nguyễn Thị Thu Vân, điều đầu tiên Bí thư Nguyễn Thiện Nhân hỏi thăm là cảm xúc của họ thế nào khi được chuyển qua chung cư ở. Bà Thanh cho biết, dù mới bắt đầu cuộc sống, nhiều thứ chưa quen nhưng ở chung cư 81 m2 thì phải hơn 21 m2 ở khu tạm cư trước đây, thế nhưng bà vẫn chờ đợi kết quả giải quyết cuối cùng từ Thanh tra Chính phủ.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân gặp dân Thủ Thiêm đang được giải quyết tạm cư

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đến thăm khu tạm cư An Phú, Q.2 trước đám đông hàng trăm hộ dân Thủ Thiêm có mặt để bày tỏ bức xúc. (Ảnh: Hồng Phúc).

Ngày 16/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân đã tới thăm các hộ dân trong diện ảnh hưởng của dự án Khu đô thị (KĐT) mới Thủ Thiêm đang tạm cư tại các khu tạm cư An Phú (phường An Phú, quận 2) và khu tái định cư 17,3 ha (lô C, D) thuộc phường Bình Khánh, quận 2 vừa được thành phố giải quyết tạm cư, trong bối cảnh Thanh tra Chính phủ trễ hẹn công bố kết luận chính thức về dự án này.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ phải tiến hành thanh tra xác minh theo đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân Thủ Thiêm và có kết luận chính thức trước ngày 15/7. Tuy nhiên, đã qua thời hạn này nhưng Thanh tra Chính phủ vẫn chưa công bố được kết luận cho người dân.

Ông Đào Ngọc Dinh, thư ký của Bí thư TP HCM xác nhận, người đứng đầu Đảng bộ TP HCM muốn chuyến thăm được thực hiện ngay sau thời điểm 15/7 nhằm tiếp tục “truyền thông điệp về việc TP HCM vẫn tiếp tục rất quan tâm và lắng nghe giải quyết kiến nghị của cử tri mặc dù đến hạn 15/7, Thanh tra Chính phủ chưa có thông báo kết luận”.

Dân Thủ Thiêm sốt ruột chờ kết luận

Theo ghi nhận của phóng viên Đại Đoàn Kết tại chuyến thăm này của Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, phần đông người dân Thủ Thiêm đang tạm cư tại khu chung cư 17,3ha (P.Bình Khánh, Q.2) và các hộ vẫn còn ở khu tạm cư An Phú (P.An Phú, Q.2) đều hết sức bức xúc khi một lần nữa lời hứa từ phía chính quyền không được thực hiện đúng như đã hứa.

Bà Trần Thị Mỹ (ngụ KP4, P.Bình Khánh, Q.2) thẳng thắn bày tỏ, người dân Thủ Thiêm đã chờ hơn 20 năm, với hết lời hứa này đến lời hứa khác của các cấp chính quyền. Vừa rồi, khi chính quyền TP HCM quyết tâm giải quyết tận cùng vấn đề, đã có những hi vọng nhen nhóm, nhưng nay tiếp tục chậm trễ là điều sẽ tiếp tục khiến người dân hoang mang trước thiện chí của chính quyền.

“Người dân đòi hỏi hai vấn đề mà Thanh tra Chính phủ cho đến nay vẫn chưa có thông báo kết luận cho dân được biết”, ông Vũ Huy Hoàng (ngụ KP5, P.Bình Khánh, Q.2) nói.

Ông Hoàng cho biết, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Thanh tra Chính phủ tại văn bản số 75/TB-VPCP ngày 30/5 giao Thanh tra Chính phủ hai đầu việc. Một là phải thanh tra, rà soát, làm rõ các nội dung khiếu nại của người dân về ranh quy hoạch; về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất xây dựng KĐT mới Thủ Thiêm. Đầu việc thứ hai là phải tiến hành kiểm tra cơ sở pháp lý, trình tự, thủ tục việc quản lý, sử dụng đất và hiện trạng đối với các dự án tại các khu đô đất tái định cư liên quan đến KĐT mới Thủ Thiêm.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân gặp dân Thủ Thiêm đang được giải quyết tạm cư - 1

Người dân Thủ Thiêm bày tỏ mệt mỏi khi Thanh tra Chính phủ chậm thông báo kết luận về KĐT mới Thủ Thiêm. (Ảnh: Hồng Phúc).

Thế nhưng, ông Đoàn Văn Phương (ngụ C5/1X KP1, P.Bình Khánh, Q.2) đại diện các hộ dân ở Thủ Thiêm nói, chưa có cuộc tiếp xúc trực tiếp với người dân từ phía đại diện Thanh tra Chính phủ, dẫn tới việc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với cơ quan này đến nay tiếp tục trễ hẹn với dân.

“Đừng để người dân cảm thấy hụt hẫng bởi lời hứa của chính quyền thêm nữa. Người dân Thủ Thiêm muốn thấy chính quyền làm những gì đã hứa với dân”, cô giáo Hồ Thị Mai (ngụ A1/010 khu tạm cư An Phú, P.An Phú, Q.2) nói trước đông đảo cơ quan báo chí.

Cũng theo cô Mai, vấn đề Thủ Thiêm hiện không thể chậm trễ, hàng trăm gia đình ở khu tạm cư đã hơn 10 năm nay, con cái học hành không được hỗ trợ, bà con đa số nông dân có ruộng, dồn về sống tạm cư không có nghề nghiệp ổn định, lại tốn nhiều chi phí đi lại khiếu kiện trong 10 năm qua.

“Có những khu vực ngay giữa lòng thủ đô Hà Nội, đã trở thành làng Thủ Thiêm thu nhỏ của những hộ dân đằng đằng đi khiếu nại suốt mười mấy năm nay”, cô Mai chua xót nói.

Cũng theo các hộ dân ở khu tạm cư An Phú, chính vì tin tưởng lời hứa của Bí thư Thành ủy TP HCM và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, mà nhiều hộ dân đã tự giác chấp hành, đồng ý rời nhà tạm cư xuống cấp, để lên sống trong các căn hộ chung cư trong lúc chờ thành phố giải quyết.

Áp lực rất lớn với lãnh đạo TP HCM

Từ cuối tháng 6/2018, hàng chục hộ dân Thủ Thiêm đã về nơi tạm cư nhờ sáng kiến của Bí thư Thành ủy TP HCM: “người dân về đây chỉ phải trả tiền điện, tiền nước, còn các loại phí khác không phải trả. Trong khi, các khiếu nại, tố cáo của người dân tiếp tục được giải quyết”.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cũng hứa: “Tôi khẳng định việc này không phải đưa bà con vào đó rồi xí xóa hết cho thành phố. Thành phố không gạt bà con mà chỉ muốn cuộc sống ngắn hạn của bà con tốt hơn bây giờ trong lúc chờ giải quyết”.

Trong chuyến thăm lần thứ hai đối với người dân Thủ Thiêm, giữa bối cảnh Thanh tra Chính phủ vẫn chưa có thông báo kết luận chính thức về KĐT mới Thủ Thiêm, Bí thư Thành ủy TP HCM biết trước áp lực sẽ rất lớn từ đòi hỏi của những hộ dân ở đây.

Tới thăm gia đình bà Nguyễn Thị Thu Vân ở căn hộ 3.15 lô C của chung cư 17,3ha (P.Bình Khánh, Q.2), điều đầu tiên Bí thư Nguyễn Thiện Nhân hỏi thăm là cảm xúc của họ thế nào khi được chuyển qua chung cư ở.

Bà Thanh cho biết, dù mới bắt đầu cuộc sống, nhiều thứ chưa quen nhưng ở chung cư 81 m2 thì phải hơn 21 m2 ở khu tạm cư trước đây, thế nhưng bà vẫn chờ đợi kết quả giải quyết cuối cùng từ Thanh tra Chính phủ. Nhà bà Thanh, cùng với nhiều hộ dân tại phường Bình Khánh nằm trong diện bị giải tỏa, cưỡng chế qua khu nhà tạm vào tháng 11/2011.

“Dù sao tôi vẫn tin vào lời hứa của Bí thư và sẽ ở đây trong khi chờ giải quyết chuyện đất đai của gia đình”, bà Thanh nói và gửi lời cảm ơn tới Bí thư Nguyễn Thiện Nhân và các thành viên trong đoàn.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân gặp dân Thủ Thiêm đang được giải quyết tạm cư - 2

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân lắng nghe bày tỏ của một hộ dân sống tại chung cư 17,3 ha đồng thuận tạm rời về sinh sống. (Ảnh: Hồng Phúc).

Đến thăm hộ ông Võ Văn Thìn ở khu tái định cư An Phú, là hộ bị giải tỏa ở khu phố 1, P.An Khánh với diện tích giải tỏa 24,81 m2. Nguồn gốc nhà đất thuộc sở hữu nhà nước năm 1994, Công ty quản lý và phát triển nhà huyện Thủ Đức (nay là Q.Thủ Đức) giao.

Ông Thìn là một trong những hộ dân đã đồng thuận với sáng kiến giải quyết vấn đề Thủ Thiêm của Bí thư Nguyễn Thiện Nhân và đã nhận căn hộ 419 tại khu tái định cư 17,3 ha.

Thế nhưng, cũng có những hộ dân bày tỏ sốt ruột, hoặc chưa đồng ý chuyển về ở tạm tại chung cư 17,3 ha. Khi đến thăm đại diện 4 hộ dân ở Khu tạm cư An Phú (Q.2), hàng trăm người dân Thủ Thiêm đã đến bày tỏ bức xúc, trong đó tập trung vào vấn đề kết luận của Thanh tra Chính phủ vẫn chưa được thông báo đến người dân theo chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ.

Về những bức xúc của người dân, Bí thư Thành ủy TP HCM bày tỏ chia sẻ và mong người dân bình tĩnh chờ cơ quan chức năng sớm công bố kết luận thanh tra tại KĐT mới Thủ Thiêm, từ đó có hướng giải quyết cho người dân ổn định cuộc sống.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bí thư Nguyễn Thiện Nhân gặp dân Thủ Thiêm đang được giải quyết tạm cư

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO