Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: Phải xây dựng cơ chế nắm tình hình nhân dân

Quốc Định 30/01/2018 16:56

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Ban Dân vận Thành ủy phải xây dựng cơ chế nắm tình hình nhân dân, ghi nhận sự hài lòng của nhân dân.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: Phải xây dựng cơ chế nắm tình hình nhân dân

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Ngày 30/1, Ban Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã tổng kết công tác dân vận năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh dự và phát biểu chỉ đạo.

Đánh giá về công tác dân vận, bà Nguyễn Thị Lệ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy cho biết, năm 2017, công tác dân vận của Đảng bộ TP tiếp tục đạt nhiều kết quả, thực hiện sáng tạo, hiệu quả nhiều chính sách để phát huy các nguồn lực phát triển kinh tế, văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội, giảm hộ nghèo, tăng hộ khá, chăm lo lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân.

Chính quyền các cấp đã quan tâm quan tâm, đề ra nhiều giải pháp khắc phục những mặt hạn chế trong công tác dân vận; đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính; nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân; tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, xử lý nghiêm những cán bộ vi phạm… từ đó tạo chuyển biến trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, nhất là trong giải quyết các vấn đề có liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân.

Về nhiệm vụ năm 2018, công tác dân vận tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác nắm, dự báo tình hình và những diễn biến trong các giới, các tầng lớp nhân dân về tâm trạng, nguyện vọng, đời sống, việc học, việc làm… để kịp thời đề ra những giải pháp phù hợp giải quyết hiệu quả.

Thực hiện các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội, không ngừng cải thiện chăm lo đời sống cho các tầng lớp nhân dân. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các văn bản của Trung ương và Thành ủy về công tác dân vận, quy chế dân chủ ở cơ sở.

Tăng cường công tác dân vận chính quyền, trọng tâm đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính. Tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân của cán bộ chủ chốt, cán bộ dân cử các cấp nhằm giải quyết những bức xúc trong dân. Tạo mọi điều kiện để MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội tham gia góp ý, xây dựng chính quyền…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy đề nghị Ban dân vận Thành ủy tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quy định mới của Thành phố về phân công trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp; tuyên truyền về Luật tín ngưỡng về tôn giáo…

Đồng thời, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Ban Dân vận Thành ủy phải xây dựng cơ chế nắm tình hình nhân dân, ghi nhận sự hài lòng của nhân dân. Ban Dân vận phải đưa Nghị quyết 54 (Nghị quyết về cơ chế đặc thù của TP HCM) đến với nhân dân.

Dịp này, Ban Dân vận Thành ủy đã trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho 17 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận và thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở năm 2017.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: Phải xây dựng cơ chế nắm tình hình nhân dân

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO