Bí thư Thành ủy Đà Nẵng thị sát bãi rác Khánh Sơn

Bài ảnh: Dương Thanh Tùng 23/10/2015 14:30

Ngày 23/10, ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã trực tiếp đến bãi rác Khánh Sơn tại phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu nắm tình hình, gặp và ghi nhận phản ánh  của  dân cư sống quanh khu vực bãi rác lớn nhất TP này.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng thị sát bãi rác Khánh Sơn

Bí Thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh (phải)
đang nghe phản ánh của người dân ở bãi rác Khánh Sơn
.

Ông Nguyễn Xuân Anh đã không đeo khẩu trang, trực tiếp đến các khu vực ô nhiễm của bãi rác để nắm tình hình, nghe lãnh đạo quận, lãnh đạo sở TN&MT báo cáo, đồng thời ghi nhận ý kiến của đại diện cộng đồng dân cư cùng hàng trăm người nghèo đang hàng ngày kiếm sống dưới chân núi rác khổng lồ.

Ông Dương Thành Thị, Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu cho biết, bãi rác Khánh Sơn đã thực sự quá tải và chỉ 5 năm nữa sẽ không còn chỗ chứa. Hàng chục năm trước mỗi ngày chỉ dưới 1.000 tấn rác được tập kết về đây nhưng đến nay mỗi ngày có đến hàng chục ngàn tấn rác của các nơi dồn về. Ô nhiễm từ bãi rác Khánh Sơn kéo dài nhiều năm. UBND quận đã có nhiều kiến nghị, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền và lãnh đạo TP nhưng tình hình không được cái thiện dẫn đến phản ứng tiêu cực của người dân. Điển hình là vụ việc hàng ngàn người dân kéo ra đường chặn xe của Công ty Môi trường đô thị TP vào ngày 21/10. Không chỉ người dân phường Hòa Khánh Nam khốn khổ vì ô nhiễm mà dân nhiều phường khác của quận Liên Chiểu cũng phải sống chung với ô nhiễm từ hàng chục năm trời.

Phản ánh trực tiếp việc ô nhiễm đến Bí thư Thành ủy, đại diện dân cư quanh khu vực bãi rác cũng khẩn thiết đề nghị người lãnh đạo cao nhất của TP Đà Nẵng chỉ đạo ngay cơ quan chức năng có biện pháp giảm thiểu ô nhiễm vì nó đã quá sức chịu đựng. Ô nhiễm đã khiến nhiều người bị bệnh tật, ốm đau, khó khăn trong chữa trị bởi phần lớn dân cư quanh bãi rác là những hộ nghèo.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh cho biết ông không thể ngờ một TP đáng sống, TP môi trường và du lịch như Đà Nẵng lại có một nơi ô nhiễm ngoài sức tưởng tượng như bãi rác Khánh Sơn. Khách du lịch biết đến Đà Nẵng qua những con đường thông thoáng, sạch sẽ, với ánh đèn rực rỡ huyền ảo lung linh trên các cây cầu bắc qua sông Hàn nhưng nếu họ biết có một nơi như Khánh Sơn thì họ sẽ nghĩ gì về Đà Nẵng – ông Nguyễn Xuân Anh bức xúc đặt câu hỏi với lãnh đạo sở TN&MT và lãnh đạo quận Liên Chiểu. Ông Nguyễn Xuân Anh cũng cho biết ông chính thức nhận chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng được 5 ngày và bãi rác Khánh Sơn là nơi đầu tiên ông đến thị sát.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng thị sát bãi rác Khánh Sơn - 1

Bãi rác Khánh Sơn đã quá tải, gây ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống
của hàng vạn dân cư phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

Như tin đã đưa, ngày 21/10, bãi rác Khánh Sơn nằm trên địa bàn phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu TP Đà Nẵng bị hàng ngàn người dân vây kín không cho xe chở rác của Công ty Môi trường đô thị ra vào.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, ngày 22/10 Chủ tịch Ủy ban MTTQ.TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng đã trực tiếp đến bãi rác Khánh Sơn, nắm tình hình, ghi nhận ý kiến người dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bí thư Thành ủy Đà Nẵng thị sát bãi rác Khánh Sơn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO