Bí thư TP Tam Kỳ chưa được đồng ý từ chức

Thanh Huyền - Chí Đại 23/11/2019 09:55

Sáng 23/11, Tỉnh ủy Quảng Nam xác nhận, Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Quảng Nam chưa đồng ý cho ông Nguyễn Văn Lúa, Bí thư Thành ủy TP Tam Kỳ có đơn xin thôi chức Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam và Bí thư Thành Uỷ TP Tam Kỳ.

Bí thư TP Tam Kỳ chưa được đồng ý từ chức

Trụ sở Thành ủy Tam Kỳ.

“Việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam chưa đồng ý cho ông Nguyễn Văn Lúa xin thôi chức vụ trên là để tiến hành làm kiểm điểm công việc của năm. Bởi ông Lúa là người đứng đầu cấp ủy của Thành ủy nên chỉ đạo kiểm điểm hết năm 2019 theo định kỳ. Hiện nay, đơn xin nghỉ việc của ông Lúa chưa được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đông ý”, một vị lãnh đạo Tỉnh ủy Quảng Nam nói.

Trước đó, ngày 6/11, ông Nguyễn Chín, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam cho biết, Tỉnh ủy Quảng Nam đã ban hành quyết định đồng ý cho ông Nguyễn Văn Lúa thôi giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam và Bí thư Thành ủy TP Tam Kỳ kể từ ngày 11/11.

Ông Chín cho biết thêm: “Ông Lúa xin nghỉ để tạo điều kiện cho Tam Kỳ làm công tác nhân sự mới cho Đại hội Đảng sắp tới”.
Tuy nhiên, cũng theo ông Chín, ông Nguyễn Văn Lúa vẫn còn giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP Tam Kỳ và Chủ tịch HĐND TP Tam Kỳ đến ngày 1/1/2020 nghỉ hưu theo quy định.

Được biết, ông Nguyễn Văn Lúa (sinh tháng 12/1959) là Phó trưởng Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai.

Năm 2011, ông được Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Nam điều động về làm Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Tam Kỳ.

Tháng 11/2014, ông Lúa được bầu giữ chức vụ Bí thư Thành ủy TP Tam Kỳ và Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2010-2015.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bí thư TP Tam Kỳ chưa được đồng ý từ chức

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO