Bộ trưởng Quốc phòng quyết định triển khai Hải đoàn 21

Theo VGP 28/05/2019 16:20

Sáng 28/5, tại tỉnh Quảng Nam, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã tổ chức Hội nghị Công bố quyết định triển khai Hải đoàn 21.

Bộ trưởng Quốc phòng quyết định triển khai Hải đoàn 21

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Phạm Kim Hậu, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam trao Quân kỳ Quyết thắng cho Hải đoàn 21. (Ảnh: QĐND).

Theo QĐND, việc triển khai Hải đoàn 21, thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhằm tiếp tục xây dựng lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thực thi pháp luật, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn trên biển.

Theo đó, Hải đoàn 21 được triển khai trên cơ sở tổ chức lại Hải đội 201, bảo đảm biên chế tinh gọn, cơ cấu tổ chức và quân số hợp lý, có yếu tố kế thừa để phát triển.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Phạm Kim Hậu yêu cầu Đảng ủy, chỉ huy Hải đoàn 21 nhanh chóng ổn định, sắp xếp nơi ăn, nghỉ, học tập, sinh hoạt, công tác bảo đảm khoa học; tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ học tập, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, trình độ nghiệp vụ nhất là trình độ chuyên sâu về nghiệp vụ chuyên ngành, ngoại ngữ và tin học; kiện toàn cơ sở vật chất, hệ thống bảng biểu, sổ sách, văn kiện; nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý, chỉ huy điều hành đơn vị, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bộ trưởng Quốc phòng quyết định triển khai Hải đoàn 21

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO