Bồi thường sự cố biển miền Trung phải công khai, minh bạch, đúng đối tượng

T.M. 16/05/2017 11:32

“Đối với sự cố biển miền Trung: Bồi thường, hỗ trợ phải đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng; kiên quyết không để đối tượng nào lợi dụng cơ chế, trục lợi dẫn đến bức xúc trong dân”.

Ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri tỉnh Quảng Bình.

Đây là một trong số những nội dung trả lời của ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương tại buổi tiếp xúc cử tri tỉnh Quảng Bình ngày 15/5/2017.

Tiếp xúc cử tri, Đoàn đại biểu Quốc hội đã báo cáo kết quả của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại kỳ họp thứ 2. Theo đó, tại các buổi tiếp xúc cử tri trước, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp nhận 15 ý kiến đề xuất, kiến nghị của cử tri hai huyện liên quan đến một số nhóm vấn đề chính về: chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng; vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm; công tác phòng chống tham nhũng và xử lý cán bộ vi phạm...

Những ý kiến đề xuất, kiến nghị của cử tri đã được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình phản ánh tại các diễn đàn của kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV, trong đó có nhiều ý kiến đã được các Bộ, ngành trung ương trả lời; số ý kiến thuộc thẩm quyền của tỉnh đã được các cơ quan, ban ngành trong tỉnh trả lời đến toàn thể cử tri.

Các đại biểu Quốc hội tỉnh đã báo cáo dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV. Dự kiến kỳ họp sẽ diễn ra từ ngày 22/5 đến ngày 20/6/2017 tại Thủ đô Hà Nội. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ tập trung để xem xét thông qua 13 dự án luật, 4 dự thảo Nghị quyết và cho ý kiến 4 dự án luật; xem xét các báo cáo của Chính phủ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2016; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước những tháng đầu năm 2017.

Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2015; giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm, giai đoạn 2011 - 2016; xem xét thông qua Nghị quyết chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2018; nghe báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV; tiến hành hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn và xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri.

Sau khi nghe đại biểu Quốc hội báo cáo dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV, cử tri hai huyện Quảng Ninh và huyện Lệ Thủy đã bày tỏ sự đồng thuận, đồng thời đề xuất, kiến nghị tập trung vào ba nhóm vấn đề chính: quan tâm, giải quyết chế độ, chính sách và hỗ trợ cho người có công với cách mạng; chế độ đối với cán bộ đảng cơ sở; rà soát, thanh, kiểm tra việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các đối tượng bị thiệt hại do sự cố môi trường biển miền Trung.

Cảm ơn sự quan tâm và phản ánh kịp thời nhiều nội dung quan trọng của bà con cử tri Quảng Bình, ông Nguyễn Văn Bình khẳng định, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, chăm lo đến đời sống người có công. Riêng đối với các trường hợp chưa được giải quyết chế độ, ông Bình yêu cầu các cấp, các ngành của tỉnh Quảng Bình cần tiếp nhận, hướng dẫn để người dân hoàn thiện hồ sơ trong thời gian ngắn nhất.

Về việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các đối tượng bị thiệt hại do sự cố môi trường biển, ông Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh: Việc bồi thường phải đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng.

Ông Nguyễn Văn Bình cũng đã chia sẻ với những khó khăn của người dân tỉnh Quảng Bình do sự cố môi trường biển gây ra, đồng thời mong muốn người dân đã nhận được tiền bồi thường cần nhanh chóng đầu tư cải hoán tàu thuyền, ngư lưới cụ để vươn khơi, bám biển, chuyển đổi ngành nghề, ổn định cuộc sống.

Ông Nguyễn Văn Bình cùng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình ghi nhận và sẽ phản ánh tới các cơ quan liên quan để giải quyết trong thời gian sớm nhất.

Trước đó, chiều 14/5, ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban kinh tế Trung ương đã có buổi làm việc với thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình để nghe báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm 2017.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bồi thường sự cố biển miền Trung phải công khai, minh bạch, đúng đối tượng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO